Do đau ốm triền miên và có biểu hiện của bệnh trầm cảm, một phụ nữ đã lao mình từ tầng 9 chung cư xuống đất tự tử.
TIN BÀI KHÁC

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào sáng 24/1, tại tòa nhà chung cư số 24B2/X2 khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Nạn nhân là bà B. (55 tuổi trú tại tầng 9, tòa nhà chung cư 24B2/X2) đã ra ban công rồi gieo mình từ tầng 9 xuống đất.

Khi nghe tiếng động, mọi người xung quanh chạy ra thì phát hiện một xác phụ nữ nằm sóng xoài. Nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ.


Ban công nơi nạn nhân nhảy xuống tự vẫn (Nguồn: LĐO)

Thân nhân của bà B. cho hay, thời gian gần đây, bà luôn bị đau ốm triền miên, có biểu hiện của bệnh trầm cảm. Trước đó, bà cũng đã từng nói “bóng gió” với người thân về sự ra đi của mình.
 

N.Lê