Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc mới đây đưa tin, Trung Quốc đã điều hơn 50 xe tăng và xe bọc thép sang Bình Nhưỡng vào đêm 15/12 vừa qua.

Ảnh minh họa.
Nguồn tin cho hay, quân đội Trung Quốc đã điều hơn 50 xe tăng và xe bọc thép đến đặc khu kinh tế Rajin-Sonbong (Rason) của Triều Tiên, giáp biên giới với Trung Quốc.

Những xe này được vận chuyển qua sông Duman từ thành phố Sơn Hà (Sanhe), tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc. “Người dân nơi đây đã bị đánh thức bởi tiếng gầm của những chiếc xe bọc thép", tờ báo cho biết.

Nếu thông tin trên được xác nhận, thì đây là lần đầu tiên quân đội Trung Quốc đóng quân tại Triều Tiên kể từ năm 1994 khi nước này rút khỏi Ủy ban Đình chiến có nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn chấm dứt chiến tranh liên Triều năm 1950-1953.

Từ năm ngoái, sau chuyến thăm của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il đến Bắc Kinh, hai bên đã thực hiện nhiều cuộc trao đổi quân sự cấp cao, cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Trung Quốc dự kiến đầu tư 2 tỷ USD vào đặc khu kinh tế Rajin-Sonbong của Bình Nhưỡng trong năm nay.


(Theo DVT/WWR)