Thủ tướng kỷ luật Chủ tịch, nguyên Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh

Thủ tướng kỷ luật xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đối với ông Nguyễn Tử Quỳnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; kỷ luật khiển trách đối với bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh này.

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã quyết định kỷ luật Cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh giai đoạn 2004 – 2016 và nhiều đảng viên do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo.

Đề nghị Trung ương khai trừ Đảng cựu Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị báo cáo, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Lê Viết Chữ.

Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung; cảnh cáo bà Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Bộ trưởng và ông Huỳnh Văn Tí, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH.

Lời dặn của Tổng Bí thư là kim chỉ nam để mỗi chiến sĩ CAND tự soi, tự sửa

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: “Lời căn dặn của Tổng Bí thư có giá trị sâu sắc cả về lý luận, thực tiễn, trở thành "kim chỉ nam" để mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND luôn tự soi, tự sửa.

Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi bị khai trừ ra khỏi Đảng

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cùng nhiều cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số địa phương bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Ông Phan Đình Trạc: Ninh Thuận xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến nhân sự

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị tỉnh Ninh Thuận đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ tham nhũng, tiêu cực, nhất là vụ việc liên quan đến nhân sự.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan bị bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội với bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh này.

Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Sau khi Quốc hội miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới.

Quốc hội miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Võ Văn Thưởng

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng.

Quốc hội họp bất thường xem xét công tác nhân sự

Quốc hội triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 6, khóa 15 để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước

Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Trung ương khai trừ bà Hoàng Thị Thúy Lan ra khỏi Đảng

Ban Chấp hành Trung ương quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

Đề nghị kỷ luật cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan

Liên quan đến vụ án Phúc Sơn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét kỷ luật cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành cùng 4 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi.

'Để người tham nhũng, nịnh trên nạt dưới làm lãnh đạo là tai họa cho Đảng'

Tổng Bí thư lưu ý, bằng mọi biện pháp dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng, nhất là những người vướng vào tham nhũng, nịnh trên, nạt dưới; để những người đó lọt được vào cương vị lãnh đạo là tai hoạ cho Đảng.

Tổng Bí thư chủ trì phiên họp đầu tiên Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV của Đảng

Sáng 13/3 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV của Đảng chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban, thảo luận cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trong công tác nhân sự của Đảng.

Đáng chú ý

Bộ trưởng Ngoại giao nêu giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành

Bộ Ngoại giao tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực được xác định là dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực hoặc những vấn đề nổi cộm, bức xúc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ: Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, nhắc nhở ông càng phải luôn nỗ lực cao hơn nữa, cố gắng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện nhiều hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Khi lãnh đạo vi phạm nguyên tắc 'tập trung dân chủ'

Bên cạnh việc áp đặt ý chí của người đứng đầu, thì thói quen chấp hành, e ngại hoặc không đủ năng lực nêu chính kiến của cá nhân đảng viên... là nguyên nhân chính dẫn đến vi phạm nguyên tắc “tập trung dân chủ”.

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật nguyên Chủ tịch tỉnh Phú Yên, Giám đốc sở 2 tỉnh

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai Nguyễn Tư Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang Nguyễn Thế Bình.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận sai phạm tại Bộ LĐ-TB&XH

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm tại Ban cán sự đảng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 có trách nhiệm của nhiều cá nhân, trong đó có Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền.

Tổng Bí thư: Kiên định đi đôi với đổi mới có nguyên tắc, không tùy tiện

Tổng Bí thư lưu ý, xây dựng văn kiện Đại hội 14 phải nắm vững và xử lý tốt "bốn kiên định", đặc biệt là kiên định một cách sáng tạo và sáng tạo một cách kiên định; kiên định đi đôi với đổi mới nhưng là sự đổi mới có nguyên tắc, không tùy tiện.

Hà Nội trao giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Chiều 6/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao thưởng Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TP Hà Nội lần thứ 6 - năm 2023.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn kiện Đại hội 14

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 tại cuộc họp của Tiểu ban vào sáng 23/2/2024.

Hà Giang chọn 2 ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy để xác minh tài sản

Chiều 21/2, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức hội nghị bốc thăm danh sách người được giám sát việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023.

Triển khai chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu trong năm 2024 các cơ quan phối hợp tốt hơn trong xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện những đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.