Bản tin VietNamNet 28/4: Chủ tịch AIC chi 14 tỷ đồng để hối lộ một giám đốc

Chủ tịch AIC chi 14 tỷ đồng để hối lộ một giám đốc vì được trúng thầu; Phát hiện xác chết đã 1,5 năm trong căn hộ cao cấp ở Hà Nội… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Để thực sự xứng đáng là Thành phố mang tên Bác

Kỷ niệm ngày 30/4 năm nay là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đã đi qua, bên cạnh những thành công đã đạt được, cần nhìn nhận các nút thắt và rào cản chủ yếu đang làm chậm sự phát triển bền vững của Thành phố mang tên Bác kính yêu.

Xuất khẩu gạo có thể đạt khoảng 4,5 triệu tấn trong 6 tháng đầu năm

Ông Nguyễn Ngọc Nam - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) - dự báo 6 tháng đầu năm xuất khẩu gạo có thể đạt khoảng 4,5 triệu tấn.

Đấu thầu thất bại, có thể Ngân hàng Nhà nước phải 'hy sinh' thị trường vàng?

Sau hai lần đấu thầu vàng thất bại, các chuyên gia cho rằng, NHNN buộc phải giảm giá thầu sâu hơn nữa, xuống tận 75 triệu đồng/lượng, hoặc phải “hy sinh” thị trường vàng, vì trong giai đoạn này rất khó để ổn định được.

U23 Việt Nam: Phía sau việc bị loại ở tứ kết U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam không giành được vé dự Olympic là thất bại, nhưng xét tình hình thực tế đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lại có điểm đáng hài lòng.

Thêm ngân hàng Mỹ phá sản: Sự bất định gây áp lực lên tài chính thế giới

Thêm một ngân hàng Mỹ vừa đóng cửa và trở thành trường hợp nhà băng phá sản đầu tiên trong năm nay. Năm 2023, Mỹ ghi nhận 5 ngân hàng phá sản.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Đắk Nông cung cấp hồ sơ các dự án điện gió

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ, thông tin về các dự án điện gió trên địa bàn để chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cách nào cứu phim Việt doanh thu bết bát, thua lỗ hàng chục tỷ?

Các phim Việt bị khán giả trong nước từ chối ngoài rạp thì vô cùng ít cơ hội lật lại tình thế nhưng vẫn có lối ra cho thảm họa doanh thu trong nước dù các khe cửa đều hẹp.

Lãi suất tăng trở lại: Gửi kỳ hạn nào lãi lên tới 6-6,1%/năm?

Một loạt ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động trong tháng 4, đồng nghĩa với việc lãi suất huy động tại nhiều kỳ hạn vượt lên ngưỡng 5%/năm. Ngay cả một ngân hàng trong nhóm Big 4 cũng đã niêm yết lãi suất 5%/năm.

Nhận tiền của AIC, cựu Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM bị truy tố

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, vì động cơ vụ lợi, bà Trần Thị Bình Minh - cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM - vẫn chỉ đạo ông Phan Tất Thắng đề xuất, phê duyệt điều chỉnh dự án không đúng quy định.

Xuất khẩu gạo đạt trên 2,18 triệu tấn, giá tăng gần 24%

Hết quý I, xuất khẩu gạo đạt trên 2,18 triệu tấn, tương đương 1,43 tỷ USD, giá trung bình 653,9 USD/tấn. So với cùng kỳ năm trước, gạo xuất khẩu tăng 17,6% về lượng, tăng 45,5% về kim ngạch và tăng 23,6% về giá.

Bản tin VietNamNet 27/4: Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm

Đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Phá đường dây rửa tiền, chuyển ngoại tệ trái phép ra nước ngoài quy mô lớn

Đây là ổ nhóm rửa tiền, chuyển ngoại tệ qua Campuchia cho đồng bọn. Công an TP.HCM xác định, giao dịch phạm pháp của 1 tiệm vàng trong đường dây này là 13.000 tỷ đồng.

Thái Lan tham vọng thu 27 tỷ USD, cảnh báo với sầu riêng Việt Nam

Mỗi năm chỉ có một vụ thu hoạch nhưng Thái Lan tham vọng thu 27 tỷ USD từ xuất khẩu sầu riêng. Người Thái quyết giữ vị thế số 1 tại thị trường sầu riêng Trung Quốc, đồng thời đưa hàng sang cả Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bắt tay cùng Phan Quốc Việt thực hiện hành vi phạm tội

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn vừa bị đề nghị truy tố thêm tội danh. Theo CQĐT, cùng với lời khai của những người liên quan, trong đó có lời khai của Chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt và tài liệu khác, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của bà Nhàn.

U23 Việt Nam dính 'kỷ lục' đáng quên

U23 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn trở thành đội dính nhiều thẻ đỏ nhất trong 5 lần tham dự giải U23 châu Á.

Sau phim 'Mai' của Trấn Thành, điện ảnh Việt ngã quỵ, rạp chiếu ế ẩm

Sau thành tích vang dội của phim Mai dịp đầu năm 2024, phòng vé Việt rơi vào cảnh thua lỗ chồng chất. Có tác phẩm đạt doanh thu kỷ lục trăm tỷ nhưng rất nhiều dự án "chết yểu" là điều dễ nhận thấy ở trị trường điện ảnh lúc này.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi: Kinh tế thành phố sẽ tăng trưởng 2 con số

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định, nếu triển khai đồng bộ và hiệu quả Nghị quyết 98, trong 10 năm tới, thành phố sẽ trở lại quỹ đạo phát triển, tạo nền tảng để sau năm 2030, GRDP tăng trưởng trở lại 2 con số.

Chip “Make in Vietnam” sẽ giúp Việt Nam trở thành nước phát triển

“Hạt gạo đã giúp Việt Nam thoát khỏi quốc gia nghèo đói. Và cá nhân tôi nghĩ chip “Make in Vietnam” sẽ giúp Việt Nam trở thành nước phát triển trong tương lai”, ông Nguyễn Thanh Yên, Thành viên Ban Quản trị Cộng đồng vi mạch Việt Nam nhận định.

U23 Việt Nam tuột vé bán kết U23 châu Á 2024: Giới hạn năng lực!

U23 Việt Nam có trận đấu tốt nhất kể từ đầu VCK U23 châu Á 2024, tuy nhiên thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không thể vượt qua U23 Iraq một cách khá tiếc nuối nhưng... hợp lý.