Nhiều kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khó thực hiện do cán bộ về hưu, chuyển việc

Có những kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đúng quy định, song đến thời điểm hiện tại không có khả năng hoặc khó thực hiện được do đối tượng thực hiện đã nghỉ hưu, chuyển công tác, cá nhân nghỉ chế độ, mất.

Trao quyền cho Đà Nẵng có chính sách thu hút chuyên gia ngành bán dẫn

Chính phủ đề xuất có chính sách hỗ trợ chế độ đãi ngộ về thu nhập, chi phí lưu trú đối với các chuyên gia, nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chính phủ đề xuất Nghệ An có tối đa 5 phó chủ tịch tỉnh

Một trong những cơ chế, chính sách đặc thù được Chính phủ đề xuất để phát triển Nghệ An là UBND tỉnh có không quá 5 phó chủ tịch (tăng 1 so với quy định hiện hành).

Lập khu thương mại tự do quy tụ nhà đầu tư lớn, hút khách du lịch đến tiêu tiền

Đà Nẵng có đủ điều kiện, lợi thế để thí điểm lập khu thương mại tự do quy tụ nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đến đầu tư, kinh doanh; thu hút khách du lịch đến tiêu tiền, mua hàng hóa.

Đại tướng Phan Văn Giang: Việt Nam 'tự chủ rất cao' trong công nghiệp quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, trước đây phải nhập khẩu trang bị như áo giáp cá nhân nhưng bây giờ ngành công nghiệp quốc phòng đã sản xuất được và tối ưu hơn, "chúng ta tự chủ rất cao", ông nhấn mạnh.

Đại biểu Quốc hội đề nghị tổng rà soát công tác bổ nhiệm cán bộ ở Trung ương và địa phương

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đề nghị tổng rà soát công tác bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ ở cấp Trung ương và địa phương. Đại biểu dẫn lời Bác Hồ: "Cán bộ là gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém".

Vụ bé bị bỏ quên trên xe ở Thái Bình: ĐBQH bức xúc trước sự tắc trách của người lớn

Nói về vụ cháu bé bị bỏ quên trên ô tô ở Thái Bình, đại biểu Quốc hội bày tỏ đau lòng khi sự tắc trách của người lớn đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Bộ trưởng Tài chính nêu lý do chưa tăng mức giảm trừ gia cảnh

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, chưa trình điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh do thu nhập bình quân hiện nay là 4,96 triệu. Như vậy giảm trừ để nộp thuế là 11 triệu đồng cao hơn mức thu nhập bình quân 2,2 lần.

Đại biểu hiến kế chuyển hóa tiềm năng thành động lực tăng trưởng mới

Nhiều đại biểu ghi nhận, trong sự bất ổn của nền kinh tế thế giới, Chính phủ đã có những chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thúc đẩy phát triển những ngành công nghiệp mới, chuyển đổi số quốc gia, đem lại những động lực mới cho nền kinh tế.

Cán bộ làm việc cầm chừng, sợ sai, sợ trách nhiệm cũng có lý do của họ

Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, nhiều quy định nhằm phát huy dám nghĩ, dám làm, sáng tạo, chịu trách nhiệm, nhưng có làm thì có sai, không làm thì không sai, mà nếu sai thì bị xử lý. Cán bộ làm việc cầm chừng, sợ sai, sợ trách nhiệm cũng có lý do của họ.

Lương tăng nhưng không điều chỉnh thuế thu nhập, giảm trừ gia cảnh sẽ gây âu lo

Lương tăng nhưng mức thuế thu nhập cá nhân, giảm trừ gia cảnh không điều chỉnh kịp thời thì gây âu lo cho người lao động vì lương tăng thì thu nhập tính thuế cũng tăng.

Đại biểu Quốc hội: Nên giao Hà Nội được quyền quyết định biên chế

Đại biểu Quốc hội đề nghị đẩy mạnh việc phân cấp, quản lý và giao cho Hà Nội được quyền quyết định biên chế cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, có cơ chế báo cáo, kiểm tra, kiểm soát của Trung ương trong quá trình thực hiện.

Tòa án thu thập chứng cứ cho cả nguyên đơn và bị đơn sẽ sinh ra 'vụ án kỳ cục'

Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, tòa án phục vụ nhân dân là phải đảm bảo công lý, phán xử cho đúng, tuân thủ đúng pháp luật chứ không phải việc đi thu thập chứng cứ.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình: Đổi mới tổ chức tòa án là xu thế

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, việc đổi mới tổ chức tòa án là xu thế, "hôm nay chúng ta không làm thì con cháu chúng ta cũng sẽ làm".

Cần quy định cởi mở hơn việc báo chí ghi âm, ghi hình tại tòa

Đại biểu Quốc hội cho rằng, nên quy định cởi mở hơn việc ghi âm, ghi hình tại phiên tòa đối với nhóm đối tượng là phóng viên, báo chí, bởi vì họ thông tin chuyên nghiệp và khách quan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội không tán thành việc đổi tên tòa án

Với phương án đề xuất đổi tên TAND cấp tỉnh và cấp huyện lần lượt thành tòa án phúc thẩm và sơ thẩm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ ra nhiều lý do nên giữ nguyên như hiện tại.

Đáng chú ý

Đề xuất lương hưu sẽ áp mức cao nhất có thể sau cải cách tiền lương

Bộ LĐTB&XH đề xuất, thời điểm cải cách tiền lương từ 1/7 đối với công nhân viên chức cũng áp dụng lương hưu ở mức cao nhất có thể.

ĐBQH băn khoăn về cách tính lương hưu khi cải cách tiền lương

Đại biểu băn khoăn, không rõ “mức tham chiếu” được xây dựng và tổ chức thực hiện như thế nào đến mức đóng BHXH để tính lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024.

Đề xuất chồng được nghỉ thai sản ít nhất 10 ngày để hỗ trợ vợ chăm sóc con

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng số ngày nghỉ của lao động nam lên tối thiểu 10 ngày làm việc khi vợ sinh con để tạo điều kiện cho người cha hỗ trợ người mẹ chăm sóc con nhỏ.

Đề xuất tham gia BHXH từ tháng 7/2025 thì không được rút một lần

Chính phủ đề xuất 2 phương án hưởng bảo hiểm xã hội một lần, trong đó, người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực trở đi (dự kiến 1/7/2025) thì không được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Quốc hội dành cả ngày thảo luận về sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội

Quốc hội dành cả ngày 27/5 thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi.

Thủ tướng: Xây cao tốc 'chỉ bàn làm, không bàn lùi thì sẽ xong hết'

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, khi xây dựng cao tốc mà giải phóng xong mặt bằng, cùng với 'ba ca, bốn kíp', 'vượt nắng, thắng mưa', chỉ có bàn làm, không bàn lùi thì sẽ xong hết.

Bộ trưởng GTVT: Trạm dừng nghỉ cao tốc nước ngoài có gì thì Việt Nam có đủ

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng cho biết việc xây dựng trạm dừng nghỉ trên cao tốc sẽ đảm bảo tương đương với các nước. Một loạt thông tư, quy định mới ban hành sẽ giúp cho việc xây trạm dừng nghỉ đơn giản hơn.

Đùn đẩy, sợ trách nhiệm 'trở thành một loại dịch' trong thực thi công vụ

Đại biểu Quốc hội cho rằng, tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức "trở thành một loại dịch lan rất nhanh", cần khắc phục tình trạng "xơ cứng, không dám hành động vì sợ sai".

Nghị quyết 43 'chưa từng có tiền lệ' giúp Việt Nam 'hạ cánh mềm'

Nghị quyết 43 về phục hồi kinh tế - xã hội với nhiều chính sách chưa từng có tiền lệ, vì triển khai chậm đã mang lại hiệu quả, giúp Việt Nam "hạ cánh mềm" thay vì "hạ cánh cứng" như nhiều nước khác.

Từ vụ cháy ở Trung Kính, giải bài toán nhà trọ phải đảm bảo phòng cháy

Đại biểu Quốc hội cho biết, đã có quy định về phòng cháy, chữa cháy; trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Điều quan trọng là phải rà soát, có phương án đối với từng loại hình nhà cho thuê.