Theo tờ Business Insider, hôm 7/5, phát ngôn viên Hải quân Mỹ xác nhận tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower và tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Gravely đã trở lại Biển Đỏ để tiếp tục sứ mệnh đảm bảo an ninh hàng hải, sau chuyến thăm cảng gần đây ở vịnh Souda của Hy Lạp.

Sự trở lại của 2 tàu chiến diễn ra khi các quan chức tình báo Mỹ cảnh báo xung đột ở Biển Đỏ có thể tiếp diễn trong một thời gian nữa.

tau san bay my.jpg
Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower tiến về cảng ở vịnh Souda của Hy Lạp. Ảnh: Hải quân Mỹ

Vịnh Souda nằm trên đảo Crete ở Địa Trung Hải là nơi các tàu của Mỹ và NATO có thể tiến hành bảo trì, tiếp thêm hàng hóa, thực phẩm, nhiên liệu, vật tư, và đạn dược.

Theo phát ngôn viên Hải quân Mỹ, chuyến thăm cảng ngắn ngủi ở vịnh Souda để 2 con tàu tiếp thêm hàng hóa và tái trang bị vũ khí, trong khi các thủy thủ tận hưởng thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Đây là điểm dừng chân đầu tiên của 2 tàu, kể từ khi chúng được triển khai làm nhiệm vụ liên tục từ giữa tháng 10/2023.

Trong lần đầu tiên tới Biển Đỏ, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đã bảo vệ các tuyến đường vận chuyển ở Biển Đỏ và vịnh Aden khỏi những đợt tấn công không ngừng nghỉ của tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của nhóm vũ trang Houthi.

Chuẩn Đô đốc Marc Miguez, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower, cho biết các thủy thủ "đã làm việc không mệt mỏi suốt 6 tháng liên tục trong môi trường chiến đấu nhiều thử thách nhất mà Hải quân Mỹ từng chứng kiến trong nhiều thập kỷ”. 

Hải quân đã chi gần 1 tỷ USD mua tên lửa để chống lại các mối đe dọa từ Houthi. Ngoài việc ngăn chặn các cuộc tấn công trên không, phía Mỹ còn tiến hành tập kích vào Yemen để ngăn chặn các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn phóng vũ khí.

Hồi tuần trước, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines cảnh báo Houthi "sẽ tiếp tục hoạt động tấn công trong một thời gian", một phần vì nhóm đang tự sản xuất vũ khí và tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Iran.

Houthi tuyên bố các cuộc tấn công của nhóm là hành động phản đối chiến dịch quân sự của quân đội Israel nhằm vào các tay súng Hamas ở Dải Gaza. Song Mỹ đã bác bỏ lập luận này, khi cho biết Houthi đã tấn công vào các mục tiêu trên biển mang nhiều quốc tịch khác nhau. 

Theo bà Haines, không rõ liệu lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có làm giảm hoạt động của Houthi hay không.