Sáng ngày 24/4, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc với bà Hera Shanaj, Giám đốc Dự án Phòng, chống mua bán người Việt Nam (CTIP) để bàn giải pháp hợp tác triển khai Dự án Phòng, chống mua bán người tại Quảng Trị.

Tại đây, ông Hoàng Nam đã giới thiệu tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội và vị trí địa lý của tỉnh. Theo đó, thời gian qua, bên cạnh nhiều thuận lợi trong việc hợp tác đầu tư phát triển kinh tế với các nước trong khu vực thì Quảng Trịcó một số đối tượng xấu trung chuyển ma túy, mua bán người qua địa bàn.

Trước thực trạng đó, tỉnh Quảng Trị đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm, trong đó có nạn buôn bán người. Đặc biệt, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7 và Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mua bán người hằng năm.

Ảnh màn hình 2024 05 09 lúc 10.39.48.png
Bàn giải pháp triển khai thực hiện Dự án Phòng, chống mua bán người. 

Từ năm 2023 đến nay, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã khởi tố 1 vụ án/3 bị can về hành vi mua bán người; phát hiện, bắt giữ và khởi tố 10 vụ/13 bị can tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, trong đó có một số vụ việc có dấu hiệu liên quan đến hành vi mua bán người; tiếp nhận, giải cứu, hỗ trợ 6 trường hợp là nạn nhân, người nghi bị mua bán người trở về...

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Hera Shanaj cho biết, Dự án Phòng, chống mua bán người được thực hiện từ năm 2023 - 2028 với kinh phí 6,5 triệu USD sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu quốc gia của Việt Nam nhằm giảm nạn mua bán người và tăng cường ứng phó phòng, chống mua bán người ở cấp tỉnh và cấp quốc gia thông qua các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ toàn diện.

Dự án sẽ tập trung vào việc xác minh, xác định và bảo vệ nạn nhân của nạn mua bán người, bao gồm những người bị mua bán trong nước, những người lao động và giúp việc gia đình, hoặc những người bị mua bán sang các nước khác và tự trở về.

CTIP sẽ tăng cường năng lực địa phương và tăng cường sự tham gia ở các tỉnh được chọn để nhận biết nhiều hình thức mua bán người khác nhau, phát triển việc xác minh, xác định nạn nhân một cách chủ động và tăng cường hỗ trợ nạn nhân; đồng thời thu thập và chia sẻ bằng chứng để xây dựng và thực hiện chính sách.

Buổi làm việc đã đạt được những thoả thuận hợp tác giữa hai bên. Thời gian tới, tỉnh Quảng Trị sẽ sẵn sàng hợp tác với tổ chức dự án để triển khai dự án đạt kết quả cao nhất.

Khánh Vy