Bệnh nhân trẻ K.V.S (23 tuổi, quốc tịch Lào) tìm đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) với thể trạng suy dinh dưỡng nặng. Từ một cô gái khỏe mạnh 74kg đến lúc nhập viện, S. chỉ còn nặng 34kg, không còn sức sống.

Theo người nhà, hơn 1 năm trước do mâu thuẫn trong cuộc sống cá nhân, S. đã uống hóa chất tẩy rửa  bồn cầu tự tử. Gia đình phát hiện và đưa bệnh nhân đi cấp cứu. S. thoát chết nhưng đường tiêu hóa trên bị bỏng nặng, tổn thương tiến triển nặng dần. Ba tháng nay, S. gặp khó khăn ngay cả khi uống nước.

Gia đình đã đưa S. tới nhiều cơ sở y tế ở Lào và Việt Nam để nong thực quản, đặt stent nhưng không hiệu quả.

phau thuật.jpg
Bệnh nhân S. sau phẫu thuật đường tiêu hóa trên. Ảnh: BVCC.

Phó giáo sư, bác sĩ Trần Mạnh Hùng - Trung tâm Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân bị bỏng toàn bộ đường tiêu hóa trên do chất ăn mòn gây co rút, chít hẹp và thắt chặt thực quản. 

Các bác sĩ quyết định phẫu thuật mở thông dạ dày để nuôi dưỡng tích cực qua đường tiêu hóa. Khi thể trạng bệnh nhân tốt sẽ cắt thực quản và tạo hình lại đường tiêu hóa trên. Sau một tháng nỗ lực nuôi dưỡng qua mở thông dạ dày, S. cải thiện dần sức khỏe, tăng thêm 10kg, chỉ số BMI đảm bảo tiêu chuẩn để tiến hành đại phẫu. 

Ngày 23/4, ê-kíp đã tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ Hùng cho biết, ca mổ gặp không ít khó khăn do thực quản bị bỏng, làm mất các mốc giải phẫu ở trung thất sau. Sau 8 giờ đồng hồ, ca mổ đã thành công. 

Quá trình hậu phẫu của bệnh nhân diễn biến thuận lợi. Ngày thứ 8 sau mổ, S. đã có thể tự ăn cháo, uống nước. Ngày 8/5, bệnh nhân xuất viện trong niềm vui của gia đình và các thầy thuốc.