- Nghĩ rằng “chiến hữu” muốn độc chiếm số tài sản vừa cướp được, Đỗ Quốc Sơn đã gọi điện báo công an tố cáo hành vi cướp giật của chính mình.TIN BÀI KHÁC
'Sát thủ' tuổi teen: Báo động đến bao giờ nữa?
Học sinh nghịch bom bi, 4 bạn bị thương
Cận cảnh hiện trường vụ sập giàn giáo tại HN
Chủ tịch huyện Tiên Lãng bị đề nghị cách chức
Theo cáo trạng, ngày 19/6/201, do không có tiền mua dép nên Từ Vĩnh Phúc đã bàn bạc cùng Đỗ Quốc Sơn đi cướp giật tài sản, nếu cướp được sẽ chia đôi. Sau khi thống nhất kế hoạch, Sơn chở Phúc đến khu vực đường Đề Thám (quận 1) để thực hiện hành vi trên.
|
| Hai bị cáo trước giờ tuyên án |
Do nạn nhân không đến cơ quan công an trình báo, bản thân Sơn khai không biết Phúc ngồi sau thực hiện hành vi cướp giật tài sản nên cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh về.
Tối 16/6/2011, Sơn hẹn gặp Phúc trên đường Bùi Viện (quận 1) để phân chia “chiến lợi phẩm”. Tại đây, Phúc cho biết trong lúc bỏ chạy bị cáo đã đánh rơi chiếc túi vừa cướp được nhưng Sơn nhất định không tin nên điện thoại tới cơ quan công an, tố cáo hành vi cướp giật của Phúc và của chính mình.
Tại đây, hai bị cáo đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi nạn nhân đến trình báo về vụ cướp, cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp cả Phúc và Sơn để xử lý trong vụ án.
M.Phượng