- Bị chặn xe, tên tôi phạm điên cuồng lái xe tẩu thoát và nã súng vào cảnh sát.

Chiều tối 15/6, trên đường vận chuyển ma túy từ hướng Sơn La về Hà Nội bằng chiếc xế hộp hạng sang (Lexus) đến địa phận Hòa Bình, Vũ Đình Sơn (38 tuổi ở huyện Tân Yên, Bắc Giang) bị công an chặn lại.

Không chịu dừng, Sơn phóng xe qua nhiều trạm kiểm soát của cảnh sát, hung hăng đâm cả vào xe của lực lượng kiểm soát. Dọc đường đi, hắn còn dùng súng chống trả.

Sơn cho xe chạy vào rừng hòng tẩu thoát khiến lực lượng thuộc Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an tỉnh Hòa Bình phải tung 100 cán bộ truy đuổi.

Tên tội phạm này đã không ngần ngại đọ súng với cảnh sát khiến một thượng sỹ cảnh sát cơ động công an tỉnh Hòa Bình bị thương. Tuy nhiên, cuối cùng Sơn đã bị tóm gọn.

Cơ quan công an đã thu giữ được 8 bánh heroin trên xe ô tô, khám xét nhà Sơn phát hiện thêm 2 bánh heroin khác.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, bọn tội phạm ma túy mỗi khi bị vây bắt đều ra sức chống trả quyết liệt.

Mới đây nhất, ngày 18/5, phát hiện xe Toyota Prado biển chạy tốc độ lớn vượt qua chốt của cảnh sát giao thông ở xã Phong Phú (huyện Tân Lạc, Hòa Bình), cảnh sát ra hiệu lệnh dừng.

Lái xe không chấp hành, cố tình cho xe chạy qua 2 tổ tuần tra khác rồi lao vào ôtô tải của cảnh sát cơ động Công an Hòa Bình đang đỗ bên trái đường khiến trung úy Đỗ Mạnh Linh (28 tuổi, Đại đội phó) thiệt mạng còn anh Hoàng Minh Thành (23 tuổi) bị thương.

Tên tội phạm này còn chốt cửa, dùng đèn pin đập vào thái dương rồi cầm mảnh kính vỡ định cắt cổ tay tự sát...

T.Nhung