- Sáng 13/6, nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, vào rạng sáng, khoa cấp cứu bệnh viện có tiếp nhận 13 nạn nhân bị nạn trên đường cao tốc Trung Lương – TP.HCM nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Theo bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ái, Trưởng khoa cấp cứu, có 2 nạn nhân chết trên đường chuyển viện, một người chết tại khoa và 11 người đang được tiếp tục điều trị. Một em bé được xuất viện ngay sau đó.

Các nạn nhân đang điều trị tại khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy


Được biết, vào lúc 3g sáng 13/6, xe khách loại Ford Transit 16 chỗ biển số 53S-2150 do tài xế Nguyễn Thanh Liêm điều khiển chở 16 hành khách từ Cà Mau đi TP.HCM, đến Km 17+500 trên đường cao tốc thuộc địa phận huyện Bến Lức (tỉnh Long An) đã húc thẳng vào xe tải BKS 54S-3411 do lái xe Huỳnh Tiến Phát điều khiển đang lưu thông phía trước.
 

Chiếc xe tải bị xe khách đụng tại hiện trường


Tại hiện trường, chiếc xe khách dính chặt vào phần đuôi xe tải rồi quay ngang đường. Phần mui của xe khách văng rời khỏi xe.

Toàn xe bị biến dạng. Nhiều mảnh vỡ của kính xe và các thiết bị trên xe văng tứ tung. Tất cả hành khách trên xe bị chấn thương. 5 người trong đó có tài xế xe khách chết tại chỗ.

Nhiều xe cấp cứu của bệnh viện các tỉnh chuyển bệnh nhân đi ngang qua đã hỗ trợ chuyển những nạn nhân bị thương vào thẳng Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Phan Văn Nắng (33 tuổi) là nạn nhân còn tỉnh táo mặc dù trên người mang nhiều vết thương thuật lại: Tôi và vợ tôi đưa cháu lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 để khám bệnh. Xe chạy được một quãng đường thì mọi hành khách đều ngủ. Khi nghe một tiếng va chạm mạnh tôi bừng tỉnh thì thân thể đầy máu. Toàn bộ người trên xe đều bị nạn. Tôi hốt hoảng tìm vợ con thì cả 2 đều bất động...".

Hiện bên cạnh anh, cháu Phan Hữu Nhân (4 tuổi) vẫn còn thiêm thiếp. Nhưng một sự thật không ai dám cho anh biết, vợ anh là chị Tô Thị Cẩm Loan (33 tuổi) đã tử vong sau khi đến bệnh viện không lâu.

Hiện công an huyện Bến Lức và tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn thảm khốc này.

- Danh sách nạn nhân tử vong:

1. Nguyễn Thị Thu (63 tuổi, quê Bạc Liêu)
2. Trần Văn Bảo (66 tuổi)
3. Trần Thị Hai (64 tuổi, vợ ông Bảo, quê Bạc Liêu)
4. Nguyễn Thị Thanh Nương (quê Bạc Liêu)
5. Nguyễn Thanh Liêm (quê Bạc Liêu, tài xế xe khách)
6. Tô Thị Cẩm Loan (SN 1978)
7. Một bé trai khoảng 5 tuổi
8. Một người đàn ông (khoảng 55 tuổi)

- Danh sách các nạn nhân bị thương do bệnh viện Chợ Rẫy cung cấp:
 
1. Trần Thị Bích Ngọc (SN 1978)
2. Nguyễn Duy Sơn (SN 1970)
3. Nguyễn Văn Chiến (SN 1961)
4. Lâm Thị Sáu (SN 1965)
5. Huỳnh Văn Thư (SN 1974)
6. Trần Thị Như Ý (SN 1993)
7. Phan Văn Nắng (SN 1978)
8. Phạm Thị Kiều (SN 1972)
9. Phan Hữu Nhân (SN 2008)
10. Trần Thị Nhã Anh (SN 2002)


Trần Chánh Nghĩa

>> Tai nạn thảm khốc, ít nhất 8 người chết