Mới đây, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã thay đổi một loạt các vị trí quân sự cấp cao 4 tổng cục trực thuộc gồm Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Trang bị.
TIN BÀI KHÁC

Ông Lưu Nguyên, nguyên Chính uỷ Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc và là con trai cố Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ, sẽ thay Tướng Tôn Đại Phát, 66 tuổi, đảm nhiệm chức vụ Chính uỷ Tổng cục Hậu Cần.

Nguyên Phó Chính ủy Quân khu Lan Châu Lưu Hiểu Dung thay thế Tôn Tư Kính, nhậm chức Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần, ông đồng thời kiêm nhiệm Thư ký Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật.

Nguyên Tham mưu trưởng Lực lượng Pháo binh 2 , Ngụy Phượng Hòa đảm nhiệm chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa. Do vậy chức Phó Tổng Tham mưu trưởng hiện tăng lên 5 người.

Nguyên Chủ nhiệm Cục Chính trị - Lực lượng Cảnh sát Vũ trang, ông Ngụy Lượng sẽ đảm nhiệm chức Trợ lý Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Trước đó, nguyên Trợ lý Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trung tướng Hứa Diệu Nguyên đã nhậm chức Chính ủy Lực lượng Cảnh sát Vũ trang.

Viện sỹ Viện Khoa học Trung Quốc, Lưu Quốc Trị đảm nhận chức Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Trang bị. Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Trang bị Hàn Duyên Lâm, sẽ thôi giữ chức này.

Mẫn Chi (Theo Tân Hoa Xã)