
TIN BÀI KHÁC
Minh Tuyết: 'Tôi phải chặt chân mọi người mới vừa lòng?'
Thực hư việc chụp được ảnh "người âm"
Sao Việt và những cuộc chia tay ầm ĩ
Ôm xác gái bán dâm cả đêm để tìm đường thoát
Hà Nội: Đụng xe, cô gái bị ô tô cán ngang bụng
Clip 8 thanh niên lao đầu vào ôtô trêu tài xế
Con trai công tử Bạc Liêu bình luận ván cờ 5 tỷ
Thực hư việc chụp được ảnh "người âm"
Sao Việt và những cuộc chia tay ầm ĩ
Ôm xác gái bán dâm cả đêm để tìm đường thoát
Hà Nội: Đụng xe, cô gái bị ô tô cán ngang bụng
Clip 8 thanh niên lao đầu vào ôtô trêu tài xế
Con trai công tử Bạc Liêu bình luận ván cờ 5 tỷ
Nếu chỉ xét về chuyên môn, HLV Lê Thụy Hải có thể được coi là chiến thuật gia nội có thành tích ấn tượng nhất. Dấu son của ông Hải “lơ” là hai chức vô địch V-League khi dẫn dắt CLB Becamex Bình Dương, bên cạnh đó là những chiến tích ấn tượng khi làm việc ở Thanh Hóa, Hàng không Việt Nam, SHB Đà Nẵng…
Ông Hải “lơ” có cái tài mà không ai có thể phủ nhận là trị bệnh sao của cầu thủ. Nhiều người thậm chí còn ví ông Hải là Mourinho của Việt Nam khi mà triết lý làm việc của HLV này luôn chỉ coi bản thân mình là ngôi sao duy nhất trong đội bóng. Dù ở bất cứ tập thể nào, ông Hải cũng sẵn sàng dùng quyền lực của mình để đấu lại với các học trò mắc bệnh sao. Kỉ luật ở những CLB mà ông Hải từng dẫn dắt luôn rất được đề cao.
Cách dụng binh, đọc trận đấu và xây dựng đội hình của HLV Lê Thụy Hải cũng được liệt vào hạng “bậc thầy” ở V-League. Chẳng đâu xa, cứ nhìn cách ông Hải biến Thanh Hóa từ một tập thể bị đánh giá cực thấp vụt trở thành hiện tượng ở V-League 2011 là sẽ rõ.
![]() |
| HLV Lê Thụy Hải lại lên tiếng muốn dẫn dắt tuyển VN |
Nhưng bất chấp những điểm mạnh kể trên, HLV Lê Thụy Hải vẫn khó có thể được VFF đưa vào danh sách các ứng cử viên cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Có những lý do đủ lớn để VFF “sợ” không dám giao trọng trách cho HLV này.
Đầu tiên, chính phong cách làm việc “độc tài” của ông Hải “lơ” tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Ông có thể trị được rất nhiều ngôi sao trong làng bóng đá Việt Nam nhưng không phải là tất cả. Chính việc “đấu đến cùng” với các ngôi sao của Becamex Bình Dương khi quay trở lại làm việc ở đội bóng này đã khiến ông Hải rơi vào thế khó. Bị phản đối từ chính các học trò, ông Hải phải ra đi chỉ sau vỏn vẹn 3 tuần tái ngộ đất Thủ.
Ngoài ra, tính cách “phớt đời” của ông Hải cũng là nguyên nhân khiến ông khó có thể được chọn. Ở Thanh Hóa mùa trước, người ta vẫn còn lưu truyền câu chuyện kể rằng chủ tịch Nguyễn Văn Đệ ấm ức cực độ sau khi bị ông Hải “mời ra khỏi bữa cơm” của HLV và cầu thủ. Lý do vì ông Hải cho rằng, chủ tịch CLB chỉ có nhiệm vụ… nói vài lời động viên, công bố tiền thưởng chứ không có phận sự “can thiệp” bằng bất cứ hình thức nào về mặt chuyên môn. VFF trước giờ vẫn luôn muốn làm việc với một HLV biết hợp tác, biết lắng nghe nên tính cách của ông Hải là điều mà cơ quan điều hành bóng đá Việt Nam hoàn toàn dị ứng.
Việc ông Hải thường xuyên bất hợp tác với báo giới cũng là rào cản đưa ông tới chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển. Thật khó có thể tưởng tượng, một HLV trưởng đội tuyển Việt Nam lúc nào cũng trả lời những câu như… “tát vào mặt báo giới” sau các trận đấu.
Kể ra những chuyện này để thấy, đường đến ghế HLV trưởng đội tuyển của ông Hải còn xa lắm…
Mai Hương
