Cảnh sát Zimbabwe vừa mới bắt giữ 3 phụ nữ và 1 người đàn ông vì nghi ngờ có liên quan tới nạn cưỡng hiếp để thu gom và buôn bán tinh dịch trái phép, tờ M&C của Mỹ cho hay.

TIN BÀI KHÁC:

Ngày càng có nhiều đấng mày râu ở Zimbabwe bị cưỡng hiếp để lấy tinh dịch
M&C đưa tin, trong khi giải quyết một vụ va chạm tại Gweru vào hôm Chủ nhật (9/10), cảnh sát thành phố Harare, Zimbabwe đã phát hiện 3 phụ nữ và 1 người đàn ông trên chiếc xe chở 33 bao cao su đựng đầy tinh dịch. Nghi ngờ những người này có thể liên quan tới băng nhóm chuyên thu gom và buôn bán tinh dịch trái phép, cảnh sát đã giải cả 4 kẻ tình nghi về đồn.

Ba người phụ nữ là Rosemary Chakwizira (24 tuổi ), Sophie Nhokwara (26 tuổi) và Netsai Nhokwara (24 tuổi) đều đến từ Mkoba 4, Gweru, cách Harare khoảng 300 km.

Phát ngôn viên cảnh sát Harare, Charles Makono cho biết trong thời gian gần đây, nhiều đấng mày râu đã tới đồn cảnh sát báo rằng họ bị một vài người phụ nữ dùng súng đe dọa và cưỡng bức. Vì thế, cảnh sát đã gọi những người báo án tới để nhận dạng liệu 3 người phụ nữ trên có phải là kẻ đã hãm hiếp họ hay không.

Theo Watch Ruparanganda, giáo sư xã hội học tại Đại học Zimbabwe, một số người châu Phi tin rằng, tinh dịch có thể kéo dài tuổi thọ và đem tới vinh hoa, phú quý. Vì thế, nhiều người dùng tinh dịch để tổ chức các nghi lễ kỳ bí, giúp các thương nhân làm ăn phát đạt hơn.

Được biết, tại Nam Phi, một bao cao su đầy tinh dịch có thể được bán với giá 400 USD.

Thu Trà (Theo monstersandcritics)