Anh sẽ ngừng viện trợ cho 16 nước, trong đó có Việt Nam, sau khi xem xét thấy các quốc gia này đã thoát khỏi tình trạng đói nghèo. Khoản viện trợ thường là hàng triệu bảng.

Trong số các nước nghèo sẽ bị cắt viện trợ có cả Nga, Trung Quốc, Campuchia, Moldova và Serbia. Quyết định ngừng viện trợ được xem xét sau khi Bộ trưởng phát triển quốc tế Anh Andrew Mitchell ra lệnh tiến hành thống kê.

Tuy nhiên, trong một quyết định gây tranh cãi, Anh vẫn viện trợ cho Ấn Độ - quốc gia có thể tự trang trải cho chương trình vũ trụ của mình, ở mức 280 triệu bảng một năm, trong vòng 4 năm.

Ngân sách viện trợ sẽ tăng thêm 4 tỷ bảng trong vòng 4 năm tới, song phần lớn số tiền tăng thêm, 30% ngân sách, sẽ được đổ vào các điểm bất ổn như Yemen và Somalia nhằm giúp các nước này đập tan khủng bố.

Ngân sách viện trợ của Anh là một trong vài khu vực được bảo vệ khỏi các kế hoạch cắt giảm, không giống như quốc phòng, giáo dục và cảnh sát, vốn hứng chịu những kế hoạch tiết kiệm lớn.

    * Hoài Linh (Theo DailyMail)