‘Đấu’ với báo chí, Tổng thống Đức từ chức
Tổng thống Đức không thể đủ khả năng đối mặt với áp lực xung quanh lùm xùm vụ vay tiền mua nhà, lạm quyền và cố gắng không cho báo chí phanh phui sự việc.
MTTQ cần làm tốt việc tổ chức, động viên nhân dân tham gia phát hiện, đấu tranh với những cán bộ, đảng viên tham nhũng, suy thoái đạo đức, lối sống, dù đó là ai, ở cấp nào - Chủ tịch nước nói.
Theo Đạo luật Dodd-Frank, Ủy ban chứng khoán Mỹ thưởng tiền cho các cá nhân ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cung cấp thông tin cho nhà chức trách điều tra và khởi tố các vụ tham nhũng liên quan tới doanh nghiệp Mỹ.
Cựu Tổng thống Jacques Chirac đã bị một tòa án Pháp kết tội lam dụng công quỹ của thành phố Paris trong thời kỳ ông làm thị trưởng.
Theo xếp hạng chỉ số tham nhũng vừa được TI công bố, Italy xếp thứ 69, Hy Lạp thứ 80 trong danh sách 182 quốc gia.
Thể chế đã đủ, giờ phải hành động
Ở cuộc Đối thoại phòng chống tham nhũng lần thứ 10, các nhà tài trợ quốc tế đều khẳng định đã đến lúc biến các khuyến nghị chính sách thành hành động thực tiễn.
Chống tham nhũng: Sẽ mở rộng thông tin với báo chí
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh vai trò của báo chí trong công cuộc phòng chống tham nhũng.
10 kỳ đối thoại không là nghi lễ
Chuyên gia Martin Painter ví giá trị của Đối thoại chống tham nhũng có nguy cơ bị giảm nếu nó chỉ đơn thuần là một "nghi lễ". Bởi tồn tại lớn nhất, theo một khảo sát, là thiếu cơ chế theo dõi thực hiện sau Đối thoại.
Thủ tướng: Giải quyết dứt điểm vụ Vinashin, tiền polymer
Đối với vụ sai phạm ở Vinashin, Thủ tướng yêu cầu phải xử lý kiên quyết, thận trọng, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; làm rõ đến đâu xử lý đến đó.
Sắp có kết luận vụ Thứ trưởng Cao Minh Quang
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ Ngô Văn Dụ cho hay đang tiến hành kiểm tra, thu thập thông tin và sắp công bố kết luận về các sai phạm liên quan đến Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang.
Thủ tướng: Xử dứt điểm các vụ tham nhũng nghiêm trọng
Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy nhanh hơn nữa tiến độ điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án tham nhũng, nhất là các vụ nghiêm trọng, phức tạp.
Chống tham nhũng: Sắp sơ kết kê khai tài sản
Chính phủ đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ phối hợp bộ, ngành liên quan sơ kết thực hiện việc kê khai tài sản, trả lương qua tài khoản để đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ.
Cần bảo vệ cả thân nhân người tố cáo tham nhũng
Đại biểu dự hội thảo quốc tế hôm nay ở Hà Nội đề xuất chủ động bảo vệ người tố cáo tham nhũng ngay từ đầu, kể cả khi họ không yêu cầu và phải bảo vệ cả thân nhân của họ.
Chủ động thu thập thông tin vụ tiền polymer
Với những nghi án tham nhũng có liên quan đến nước ngoài, Việt Nam sẽ chủ động thủ thập thông tin để tiến hành điều tra, xem xét làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Tham nhũng: Nói nhiều, xử lý không nhiều?
Tiếp tục thảo luận về phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, ĐBQH băn khoăn việc phát hiện nhiều tội phạm tham nhũng và ai cũng nói có tham nhũng, nhưng xử lý chưa được bao nhiêu.
Thủ tướng yêu cầu theo dõi thông tin vụ tiền polymer
Thông tin với báo giới tại phiên họp báo Chính phủ chiều 4/11 về vụ in tiền polymer, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho hay, Thủ tướng đã yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi thông tin.
Đề xuất thí điểm bí thư đứng đầu ban chống tham nhũng
Tổng Thanh tra Chính phủ đề xuất thí điểm mô hình bí thư hoặc chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thay cho chủ tịch tỉnh như hiện nay.
Đã có kết quả xác minh bước đầu vụ in tiền polymer
Theo báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2011 gửi đại biểu Quốc hội chiều 21/10, đã có kết quả xác minh bước đầu vụ in tiền polymer.
Hàn Quốc siết luật tham nhũng với doanh nghiệp nhà nước
Theo một dự luật vừa được nội các Hàn Quốc thông qua, nhân viên tham nhũng ở doanh nghiệp nhà nước sẽ bị trừng phạt giống như quan chức chính phủ.
“Lãnh đạo và đảng viên đều nhận thức rõ tham nhũng là nội xâm, là nguy cơ, nhưng lại không phải ở chỗ mình mà ở đâu đó rất xa” - Bí thư huyện ủy Hoài Đức, Hà Nội nói.
‘Đấu’ với báo chí, Tổng thống Đức từ chức
Tổng thống Đức không thể đủ khả năng đối mặt với áp lực xung quanh lùm xùm vụ vay tiền mua nhà, lạm quyền và cố gắng không cho báo chí phanh phui sự việc.