Sáng 30/5, Thủ tướng đã làm việc với lãnh đạo TP.HCM về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm và việc triển khai nghị quyết 11/NQ-CP.

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân, 5 tháng đầu năm nay, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội TP gặp nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực vượt khó, kinh tế TP vẫn đạt mức tăng trưởng ổn định. Tổng mức bán lẻ ước đạt trên 36,2 nghìn tỷ đồng, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu đạt 2,16 tỷ USD; giải quyết việc làm cho trên 104,3 nghìn lao động...

(Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ )
Về thực hiện nghị quyết 11, sau 3 tháng triển khai, TP đã tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trên 200 tỷ đồng), tạm dừng mua sắm tài sản công (trên 212 tỷ đồng), đối với 95 dự án gặp khó khăn, không triển khai hoặc chậm tiến độ với số vốn điều chỉnh trên 453 tỷ đồng... Thị trường vàng, ngoại tệ cũng được quản lý chặt chẽ, huy động và cho vay vốn nằm trong giới hạn cho phép...

Ngoài ra TP cũng đẩy mạnh công tác kiểm soát, quản lý giá cả, bình ổn thị trường, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, quan tâm tới đời sống các đối tượng chính sách, người nghèo...     

Tuy nhiên ông Quân cho rằng, tình hình kinh tế - xã hội TP vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 (2,38%) có giảm nhưng vẫn còn cao, vốn đáp ứng cho sản xuất đang gặp khó khăn, lãi suất ngân hàng cao ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu dùng của người dân. Do vậy nhiệm vụ trọng tâm của TP trong thời gian 6 tháng cuối năm là tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu; khuyến khích sản xuất và tiêu dùng trong nước; triển khai tiếp các chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TP; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm...

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị đảng bộ và chính quyền TP tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện quyết liệt các giải pháp "mạnh" để kiềm chế lạm phát, không để xảy ra tình trạng đầu cơ tăng giá, nhập siêu lớn... Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề nghị UBND TP cần sớm xây dựng các cơ chế chính sách nhằm huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là tại các dự án trọng điểm trên địa bàn.

"Mục tiêu của TP.HCM là phấn đấu năm 2011 tăng trưởng GDP trên 12%, xuất khẩu tăng 9%, giải quyết việc làm cho trên 265 nghìn lao động, thu nhập bình quân đầu người đạt 3.130 USD..." - Thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành cũng đã nghe đề xuất của TP.HCM liên quan tới nguồn vốn thực hiện một số dự án điểm: quy hoạch thủy lợi chống ngập úng, vốn cho khu công nghệ cao, đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Bến Thành -Suối Tiên...

Theo TTXVN, Cổng TTĐT Chính phủ