Vĩnh biệt “lều chõng”
- Mỗi sự thay đổi, mỗi phương pháp đề ra đều phải xuất phát từ thực tiễn, phù hợp với thực tiễn, nếu không thì mọi phương pháp đều là ảo tưởng, hão huyền...
Nghe các phương tiện truyền thông đưa tin sắp bỏ kỳ thi đại học không biết nên mừng hay nên lo.
Thi cử đại học Việt Nam những năm gần đây cũng có những bước thăng trầm.
![]() |
| "Lều chõng" ngày xưa (Ảnh: Tư liệu) |
Đó là vào những năm 60 của thế kỷ trước, cứ tốt nghiệp lớp 10 là có thể “rộng đường” vào đại học. Mặc dù cũng có thi nhưng là từng trường, mà kỳ thi đó cũng thật nhẹ nhàng. Rồi bắt đầu từ những năm 70 đến nay, kỳ thi đại học chính thức được bắt đầu.
Mỗi một lần chuyển đổi đều có những lý do riêng, căn cứ vào thực tiễn lúc bấy giờ. Những năm sáu mươi, số người học cấp ba còn rất ít. Cả vùng mới có một trường. Số học sinh học với chỉ tiêu vào đại học chênh lệch không nhiều nên chuyện không thi cử là đương nhiên, “đúng tình hình thực tiễn”.
Rồi những năm bảy mươi, số trường cấp ba tăng lên. Mỗi huyện có đến một, hai trường. Số người học cũng tăng lên. Trong khi đó số lượng các trường đại học không tăng, hầu như vẫn giữ nguyên. Và việc đề ra thi cử để chọn lựa người tài như là lẽ đương nhiên.
Vậy là mỗi sự thay đổi, mỗi phương pháp đề ra đều phải xuất phát từ thực tiễn, phù hợp với thực tiễn, nếu không thì mọi phương pháp đều là ảo tưởng, hão huyền.
Mấy thập kỷ tuyển sinh đại học, công bằng mà nói hầu hết chúng ta đã chọn được những người thực tài.
Ở các giai đoạn khác nhau của lịch sử, những nhà khoa học này đã đảm đương và hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ nặng nề mà Tổ quốc giao trọng trách.
Bước sang giai đoạn mới, việc thay đổi phương pháp tuyển sinh là một lẽ đương nhiên. Vấn đề là thay đổi như thế nào. Đây là câu hỏi không phải dễ trả lời. Chính điều đó đã làm cho dư luận đặc biệt quan tâm.
Nhìn sâu vào bản chất thì chủ trương bỏ thi đại học vẫn là không bỏ, vẫn thi mà thi dưới hình thức khác. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã lý giải về việc thực hiện "1 kỳ thi quốc gia" tại hội nghị tổng kết giáo dục ĐH tổ chức ngày 16/8: "Chỉ còn 1 kỳ tuyển sinh quốc gia, nếu chọn thi ĐH e rằng các em sẽ học lệch. Giải quyết "bài toán" để hội nhập thì nên thi phổ thông. Với 6 môn thi tốt nghiệp THPT, không chỉ có kết quả học toàn diện mà điều kiện xét tuyển của các trường ĐH sẽ rộng hơn...".
Tư tưởng là như vậy, nhưng cái phương pháp “bỏ mà không bỏ” này liệu đã đúng thực tiễn? điều này dư luận đã bàn rất nhiều. Bây giờ hãy phân tích kỹ phương pháp “bỏ mà không bỏ” này xem có vấn đề gì mà lại làm nóng dư luận là vậy.
Hãy nhìn xa hơn ở các nước tiên tiến, vấn đề không thi đại học đã được nhiều nước áp dụng. Họ không thi cử nặng nề như ta mà vào đại học thật nhẹ nhàng. Tuy nhiên trong quá trình học, sự sàng lọc hết sức khắt khe. Cái mô hình hình chóp của họ khá rõ. Vào thì nhiều nhưng khi ra thì ít. Trong quá trình học, những ai có đủ điều kiện mới vào học tiếp, và những người không đủ điều kiện sẽ chuyển sang học ở những bậc khác thấp hơn. Quan niệm học đại học không phải bằng mọi giá đã thành lẽ đương nhiên.
Chẳng hạn ở Pháp, thông thường chênh lệch lương bổng của một công nhân so với một cử nhân khi ra trường ở khoảng 1,5 lần chứ không cao gấp nhiều lần như ở Việt Nam ta. Hơn nữa, với công việc và mức lương như thế, họ có thể sống thoải mái, không phải lo cho bố mẹ, anh em và nhiều mối quan hệ khác.
![]() |
| Thí sinh làm thủ tục thi (Ảnh VNN) |
Vì thế sự lựa chọn vào đại học hay làm một nghề khác đối với họ cũng thật dễ dàng. Còn thực tiễn Việt Nam, như nhận xét của ông Trịnh Ngọc Huy, ĐH Toulouse 1, CH Pháp: Công nhân và cử nhân sống gần như hai thế giới khác nhau. Đối với người tốt nghiệp đại học, đó là cả một tương lai rộng mở và hầu như ai cũng có điều kiện để có một cuộc sống sung túc cho bản thân và giúp đỡ gia đình theo kiểu “một người làm quan, cả họ được nhờ”. Vì vậy, ai cũng muốn con mình phải đi học đại học để thay đổi cuộc đời.
Rồi còn tâm lý xã hội, quan niệm sang hèn… Những yếu tố trên đã trở thành áp lực cho kỳ thi đại học. Chính vì vậy để có một kỳ thi công bằng, khách quan, chọn được những người thực tài thật không dễ dàng chút nào.
Người viết bài này chỉ muốn bàn đến một yếu tố khác, nhưng nó có vai trò quan trọng trong việc đề ra phương pháp. Đó là về một "thực tiễn trong thực tiễn", yếu tố tác động nghịch. Nếu không hiểu thấu đáo cái “thực tiễn” này thì dẫu phương pháp đề ra có hay ho đến đâu, mới mẻ đến đâu, tiên tiến đến đâu cũng khó tồn tại.
Hãy nhìn thực chất xã hội ta hiện nay, tất nhiên những mặt tốt, tích cực chúng ta đều thấy và phải dựa vào đó để đề ra chính sách, giải pháp nhưng cũng phải chú ý đến mặt trái của nó. Có thể nói rằng nhiều chủ trương của ta đề ra đều rất hay nhưng cứ đi vào thực tiễn lại tắc. Vì sao vậy? Đó là bị chi phối bởi “phạm trù lợi”. Cái này có cả mặt tích cực và mặt tiêu cực.
Ở ta, nhiều người không khai thác ở khía cạnh tích cực để thực hiện mà khai thác ở khía cạnh lợi cho mình. Trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, cái "lợi" này đã được khai thác một cách triệt để chỉ nhằm phục vụ vì cái riêng, cho một bộ phận… Vì vậy, nhiều chính sách, chủ trương dẫu “hay ho” đến đâu nhưng khi vào thực hiện thì đều bị méo mó, nhiều khi có tác dụng ngược lại.
Lấy ví dụ về các khung hình phạt. Các nhà làm luật đã cố gắng chỉ ra tội này hay tội kia khi bị xử phải chịu mức hình phạt từ n năm đến m năm. Nhưng những kẻ chạy án thì lại lợi dụng khoảng cách từ n đến m ấy để chạy chọt, luồn lách, để khi xử thì chỉ bị phạt ở mức thấp nhất. Họ nghiên cứu luật không để thực hiện mà chỉ vì mục đích “lợi” cho mình và “khổ chủ”.
Đấu thầu là thể hiện sự công khai minh bạch nhưng bao nhiêu vụ đấu thầu đạt tiêu chí này. Nhiều công trình dự án, cái “phía sau” mới là yếu tố quyết định để thắng thầu. Chính sách trợ cấp của Chính phủ đối với nông dân trong các vụ tiêu hủy gia cầm là rất đúng nhưng nhiều địa phương đã lợi dụng để moi tiền chính phủ, khai gian lận số lượng. Đền bù giải phóng mặt bằng thì cán bộ thông đồng với gia chủ những người bị giải tỏa để moi tiền của nhà nước. Gần đây nhất là chính sách hỗ trợ tiền cho người nghèo, một số cán bộ đã lợi dụng trục lợi. Chính yếu tố "lợi" đó đã phá hỏng rất nhiều những chủ trương, chính sách tốt đẹp của nhà nước.
![]() |
| Vẫn còn có chuyện thí sinh xem bói trước khi thi (Ảnh VNN) |
Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo cũng không thoát khỏi tình trạng này. Nhiều chính sách đúng nhưng vẫn bị lợi dụng. Qui định những học sinh đạt giải tại các kỳ thi quốc tế và quốc gia được tuyển thẳng vào Đại học là sự động viên khuyến khích đối với học sinh. Hay những học sinh bậc phổ thông trung học, 3 năm liền là học sinh giỏi được cộng điểm khi thi vào đại học, đó là sự động viên cần thiết, nhằm khuyến khích học sinh có ý thức học tập ngay từ đầu. Tuy nhiên từ những chính sách đúng đắn đó đã nẩy sinh tiêu cực. Vụ gian lận kỳ thi quốc gia về tin học ở Thái Bình là một ví dụ, trong số những thí sinh gian lận có hai học sinh là con của cán bộ lãnh đạo tỉnh.
Quay trở lại việc lồng ghép hai kỳ thi trong một, có thể nói những người làm ra qui chế này đều có cái tâm, mong muốn cho việc thi cử đỡ phiền phức, đỡ tốn kém nhưng liệu những thiện ý tốt đẹp đó có đảm bảo chất lượng?
Ngoài các yếu tố chuyên môn mà bài viết này chưa bàn đến như thiết kế đề thi, giáo viên coi thi, chấm thi, chỉ riêng chuẩn bị thi cũng nhiều điều phải bàn. Các kỳ thi phổ thông trong những năm qua, năm nào mà chẳng có sự cố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng vì tính không trung thực. Chúng ta đều biết gian lận thi cử thời gian vừa qua vẫn còn đang là một vấn nạn. Nhiều chuyện tưởng như đùa: Phao thi trắng phòng mỗi buổi thi, đưa người khác thi hộ, cướp đề thi, lộ đề thi hay cả việc người trông thi cũng làm bài, ném bài cho học sinh… là những chuyện không phải cá biệt. Trong khi đó kỳ thi này lại diễn ra trên toàn quốc, liệu có đảm bảo rằng sẽ không có những chuyện như trên xẩy ra. Và chất lượng kỳ thi này là thực chất?
Rồi bệnh thành tích trong ngành giáo dục, quan niệm của xã hội về đại học và con đường vào đại học vẫn còn chi phối thì việc tổ chức "hai trong một" liệu có bảo đảm tính khách quan, chất lượng khi kỳ thi này được tổ chức tại các địa phương?
![]() |
| Bên ngoài phòng thi (Ảnh VNN) |
Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã tính hết những vấn nạn tiêu cực nẩy sinh khi chấm thi "hai trong một" chưa? Đến như chấm thi đại học qui định nghiêm ngặt là vậy vẫn có kẽ hở cho chuyện nâng điểm, cho những người thân quen, những người có tiền.
Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh Nguyễn Ngọc Hợi phân tích, tính chất của 2 kỳ thi tuyển sinh Đại học và tốt nghiệp Trung học phổ thông hoàn toàn khác nhau. Ông cho rằng, nên duy trì kỳ thi đại học theo phương án tuyển sinh 3 chung như hiện nay.
Giáo sư Văn Như Cương cũng không đồng tình phương án bỏ thi đại học, bởi hai kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng có mục đích hoàn toàn khác nhau. Thi tốt nghiệp của một khóa học nào đó nhằm mục đích kiểm tra xem thí sinh có đạt được các yêu cầu tối thiểu mà khóa học đã đề ra hay không. Còn kỳ thi tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng là kỳ thi nhằm chọn ra những người giỏi hơn những người khác.
Trong những lần tiếp xúc với những “hai lúa”, và nhất là khi đọc diễn đàn nêu ý kiến có nên bỏ kỳ thi đại học hay không, rất lạ là bà con nông dân và những người tham gia không kêu ca phàn nàn nhiều về công sức, tiền nong bỏ ra trong các kỳ thi mà họ trao đổi vấn đề chất lượng thực chất của các kỳ thi. Bởi theo họ, thi đại học một cách công bằng và nghiêm túc sẽ tạo cơ hội cho tất cả các em học sinh, cứ phấn đấu học giỏi thực sự sẽ thành công. Họ nói rất hay rằng những nỗ lực đầu đời được ghi nhận sẽ là động lực cho các em học tập tốt và tin tưởng vào sự công bằng của xã hội. Có ý kiến còn cho rằng thi “2 trong 1” với điều kiện xã hội thực tế hiện nay, ngoài việc cắt giảm chi tiêu, nó chưa chứng minh được lợi ích đáng kể nào khác, đặc biệt về “hai không” và “nâng cao chất lượng giáo dục”. Mục đích giảm bớt khó khăn cho phụ huynh, học sinh là tốt nhưng “giúp cần câu, đừng giúp con cá”.
Có người đã trực tiếp trao đổi với chúng tôi rằng các kỳ thi phổ thông có thể bỏ hết chỉ thi cuối cấp để chứng nhận cho các cháu có cái bằng (mà thực tế vừa qua thi vòng 1 vòng 2 tốn kém cuối cùng cũng công nhận). Còn xin các bác ở trên đừng bỏ kỳ thi đại học, con em nông dân rất ít có điều kiện, rất nhiều cơ hội cho những người nhiều tiền và hậu quả là rất khó lường.
Vĩnh biệt “lều chõng” liệu có vĩnh biệt những “màu xám” này không?
-
Nguyễn Đăng Tấn
PHẢN HỒI CỦA ĐỘC GIẢ:
Ho ten: Trịnh Công Vấn
Dia chi: 169, Trần quốc Thảo, quận 3, TPHCM
E-mail: vantrinhcong56@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: góp thêm vài ý về ý tưởng bỏ thi đại học
Noi dung: Chủ trương bỏ kỷ thi đại học được lý giải là để tiết kiệm một kỳ thi tốn kém cho gia đình và xã hội. Theo tôi nếu bỏ thì nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp PT. Tại sao một học sinh đã học hết THPT với kết quả cả quá trình trên trung bình lại không được coi như đương nhiên học xong trình độ Phổ thông, và như vậy là tốt nghiệp rồi. Các em có thể chọn học tiếp hay đi làm. Thi đại học nên chỉ là cuộc thi của mỗitrường với mực chuẩn nào đó do Bộ yêu cầu. Sản phẩm (ra trường) của mỗi đại học tự nó sẽ quyết định sự phát triển hay không nên tồn tại của một đại học không kể nó là công lập hay tư thục. Vậy là Bộ GD&ĐT không còn phải lo thực hiện khối lượng rất khổng lồ do các kỳ thi mà lâu nay Bộ cứ muốn "ôm". Thương thay có chuyện tưởng như đơn giản mà tốn kém bao nhiều giấy mực, tiền bạc của mọi người
Ho ten: Hải
Dia chi: Hà nội
E-mail: ucl_hai@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Ko nên bỏ thi ĐH
Noi dung: theo tôi nên duy trì thi đại học, mặc dù bỏ thi ĐH, thì giảm nhẹ chi phí; thực tế là các trường ĐH chưa đáp ứng đủ nhu cầu học tập; rất nhiều người muốn vào ĐH sẽ dẫn đễn tiêu cực....
Ho ten: Tran khac quyen
Dia chi: Nguyen Thai Hoc TP Yen Bai
E-mail: Khacquyen@Gmail.com
So dien thoai: 0293890548
Tieu de: Bo thi dai hoc
Noi dung: Thời gian gân đây, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đăng tải việc bỏ thi đại học trong năm tới nhằm giảm bớt áp lực cho các mùa thi. Đây là một chủ trương rất lớn và rất táo bạo của ngành giáo dục, vì hàng chục năm qua, mỗi mùa thi đại học lại gắn liền với ôn, luyện, tăng áp lực cho các thành phố lớn có các trường đại học, gây tốn kém nhiều tiền của của các gia đình có con em tham gia thi vào các trường đại học. Vòa mùa thi việc đi lại của hàng trăm ngàn thí sinh và các gia đình, gây tăng áp lực cho ngành Giao thông vận tải, làm gia tăng tai nạn giao thông. Đặc biệt nếu xảy ra các vụ dịch bệnh thì hậu quả khó lường.
Ho ten: Đinh Khắc Bình
Dia chi: 8/45-77 Bùi xương Trạch Tx Hn
E-mail: hb_coltd07@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: Không Còn nói thêm ,phản hồi được điều gì .
Noi dung: Như vậy là quá đủ ,quá tổng hợp.Tính lý luận và thực tiễn của bài viết là quá hay và không thể phản biện được điều gì !
Ho ten: Tran Hung Thinh
Dia chi: Bac Linh Dam,Dai Kim Hoang Mai,Ha noi
E-mail: ththinh173@yahoo.com.vn
So dien thoai: 36411470
Tieu de: Bo thi dai hoc
Noi dung: Hien nay tinh trang tieu cuc tran lan o moi linh vuc va o moi cap.Bo thi dai hoc la mieng moi ngon cho tham nhung tieu cuc.
Ho ten: Thanh Tuấn
Dia chi: ĐH SPKT TP HCM
E-mail: gau_con_dep_trai@yahoo.com
So dien thoai:
Tieu de: chua nen bo thi dh
Noi dung: Bác viết hay quá. Đúng thật,kỳ thi đai học là để tuyển chọn người giỏi thật sự. chứ nếu cứ thi giống như phổ thông thì cái bệnh thành tích của mấy ...lại làm phát sinh nhiều chuyện dở khóc dở cười cho coi.
Ho ten: Đào Văn Lực
Dia chi: Sa dec
E-mail: daovanluc2002@yahoo.com.vn
So dien thoai:
Tieu de: Ý kiến
Noi dung: Ông Tấn cũng không nên quá lo lắng, việc bỏ thi đại học miền nam người ta đã làm cách đây trên 30 năm ( Kể cả thi trắc nghiệm )hiệu quả miền nam không thiếu người tài. Bây giờ chúng ta mới làm tôi cho là hơi chậm.
Ho ten: Lam Quynh
Dia chi: Cat Linh Ha noi
E-mail: ntyPhuong@yahoo.com
So dien thoai: 0978898898
Tieu de: Cos hoc co thi
Noi dung: Tu thua Van mieu duoc thanh lap , cac ky thi la de tim nguoi co nang luc, co hoc la phai co thi , trong giai doan hieen nay tieu cuc tran lan moi ngo ngach cua cuoc song, thi dai hoc van co tieu cuc nhung cung bi can tro phan nao , bo thi dai hoc thi nhung truong tuyen hoc sinh dua vao dau ? vao ket qua thi pho thong, tieu cuc o cho do,luc nay cac mien que lai co dip cho con em ho vao oc dai hoc bang tieu cuc ngay tai dia phuong cua ho. cuoi cung "chet"con em nong dan, con can bo cong nhan binh thuong. kiem tr kien thuc don gian de xacnhan da hoc het pho thong, giao cho cac truong tu tuyen sinh de ho cho ra nhung san phan tri gthuc ma nhu cau xa hoi can. lam nhu hien nay la ho tieu tien ngan sach nhung cho ra san pham cua ho ma xa hoi it dung den. Buon qua
Họ tên: Dương Toàn
Nội dung: Là học sinh phổ thông của Hà Nội và cũng đã là sinh viên của một trường đại học Hà Nội trong những năm nửa đầu thập lỷ 60 thế kỷ trước, đến nay tôi vẫn còn tự hào về lớp học sinh sinh viên ngày ấy, bởi ý thức và tinh thần học tập hăng say, bởi được sự dẫn dắt học tập bởi các thày giáo rất giỏi. Có thể nóilớp sinh viên ra trường ngày ấy đại đa số đều là những cán bộ có năng lực và phẩm chất tốt trên các vị trí công tác được phân công (ngày ấy không có chuyện chạy chỗ công tác, do tổ chức phân công). Bài “Vĩnh biệt “lều chõng” có viết “vàonhững năm 60 của thế kỷ trước, cứ tốt nghiệp lớp 10 là có thể “rộng đường” vào đại học. Mặc dù cũng có thi nhưng là từng trường, mà kỳthi đó cũng thật nhẹ nhàng”…..”Những năm sáu mươi, số người học cấp ba còn rất ít. Cả vùng mới có một trường. Số học sinh học với chỉ tiêu vào đại học chênh lệch không nhiều nên chuyện không thi cử là đương nhiên, “đúng tình hình thực tiễn” tôi thấy tác giả hình như có sự nhầm lẫn. Ở chỗ: Từ năm1966 trở về trước khi Miền Bắc còn trong không khí hoà bình chưa bắt đầuchống chiến tranh không quân Mỹ thì các kỳ thi ở 3 cấp học phổ thông đều diễn ra bình thường. Các kỳ thi tuyển sinh đại học được tổ chức tại từng trường nhưng đề chung, và tuyệt đối nghiêm túc dù các kỳ thi đó đều có nỗi lo lắng hồi hộp của từng gia đình. Đề thi đại học ngày đó không hề nhẹ nhàng nhưng cũng không ngoài chương trình, không gây căng thẳng. Tôi còn nhớ tỷ lệ chọi nơi trường tôi thi là 1/10, tức là lượng sinh viên được tuyển rất thấp. Chỉ trong vòng 4-5 năm kể từ năm 1997 do cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào giai đoạn ác liệt ở miền Bắc nên tuyển sinh đại học có thay đổi. Học sinh tốt nghiệp phổ thông được tuyển chọn vào học đại học hay đi học nước ngoài (khối các nước XHCN) theo phân công (không có nguyện vọng cá nhân). Tuy nhiên giai đoạn này là tình thế. Song, sự quan trọng tất yếu của công cuộc đào tạo cán bộ vẫn đòi hỏi phải tổ chức thi tuyển đại học sau đó.
Trong nhiều năm kể từ năm 1975 đến nayhệ thống giáo dục của chúng ta đã trải qua nhiều cuộc cải cách song vẫn chưa có hồi kết. Đất nước chúng ta đã qua hơn 20 năm đổi mới và đã đi những bước đi đầu tiên vào thế giới hội nhập. Thực tiễn đang đòi hỏihệ thống giáo dục của chúng ta phải đầy nhanh tốc độ hoàn thiện để góp phần tạo nguồn nhân lực tri thức cao đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Cùng với việc hoàn thiện về chương trình, nôi dung đào tạo, sách giáo khoa, giáo trình cho SV đại học, phương pháp giảng dạy, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất…..(rất nhiều việc phải làm đồng bộ) thì việc Bộ GD-ĐT lựa chọn một hay hai kỳ thi : Tốt nghiệp PT - Thi Đại học đang có nhiều ý kiến khác nhau. Tôi cho rằng cần xuất phát từ bản chất của hệ thống giáo dục, mục tiêu của việc thi cử mà khôngchỉ vì phức tạp, tốn kém, căng thẳng để xem xét. Một thực tế buồn là nhu cầu được hoc và học giỏi của xã hội ta ngày một cao (là rất tốt) nhưng đa phần bản thân từng cá thể lại không phân biệt được năng lực nhận thức phải là quá trình rèn luyện chứ không phải bằng mọi “giá”. Vì vậy các kỳ thi đều căng thẳng, xảy ra vô số tiêu cực và kết quả điểm thi thì không thể tưởng tượng vì quá kém. Nhiều trường ĐH cũng vì lý do tồn tại mà chấp nhận đầu vào đa phần là không đạt. Đương nhiênsản phẩm cũng ra lò cho xong! Hậu quả xã hội chịu. Một điều đáng buồn nữa là hình hư các chính sách giáo dục, các qui định, qui chế phải thay đổi hầu như là để đối phó với tình trạng gian lận tiêu cực trong học hành thi cử mà ít vì nâng cao chất lượng đào tạo.
Hệ thống giáo dục quốc gia nào cũng phải đạt tới hai tiêu chí:-Phổ cập giáo dục-Trên nền phổ cập lựa chọn những cá nhân có năng lực nhận thức tốt đáp ứng những tri thức cao hơn. Mô hình điển hình của giáo dục đào tạo là hình chóp. Trong những giai đoạn nhất định vì lý do này khác chúng ta đã không coi trọng mô hình này mà hậu quả là có không ít cán bộ không đảm đương tốt nhiệm vụ vì lý do năng lực. Hiện tượng này còn khá phổ biến ở các cấp đang làm cản trở quá trình triển khai thực thi chính sáchcủa Nhà nước. Ở mô hình này không đơn giản là “vào nhiều ra ít”. Mô hình này trong hệ thống giáo dục chính là vượt khỏi phần phổ cập (chân đế) học lên càng cao thì càng phải tuyển chọn người có năng lực tri thức. Việc tạo được nguồn nhân lực đáp ứng đòi hỏi trong quá trình hội nhập phát triển cũng là mô hình này. Trong thời đại hiện nay sinh viên tốt nghiệp ĐH là cử nhân, là kỹ sư hay là bác sĩ cũng chỉ mới đạt tới một chứng chỉ hành nghề chứ chưa thể hiện được là “người tài”, bởi để là người tài (tạm iểu theo khía cạnh chuyên môn) còn phải thể hiện được khả năng tư duy sáng tạo-sáng chế hay sự hiểu biết uyên bác. Tuy nhiên hàng vạn sinh viên tốt nghiệp hàng năm cũng đã là một lực lượng lao động có tri thức cần thiết cho nhu cầu xã hội. Và từ những ký sư cử nhân bác sĩ này có thể là nguồn nhân lực cho đào tạo nhân lực kỹ thuật cao.Học sinh sau 12 năm đèn sách chúng ta có hàng triệu hàng năm, với độ tuổi 18 và những kiến thức các em được trang bị là những kiến thức cơ bản đủ cho các em học tiếp lên đại học hay học cao đẳng, học nghề. Học sinh tốt nghiệp lơp 12 không vào được trường đại học là nỗi buồn của gia đình các em song với tấm chứng chỉ Phổ thông các em có thể có được một cơ hội có nghề để tự lập. Trách nhiệm xã hội là phải tạo ra nhiều công việc cho trình độ này. Trình độ lớp 12 có thể coi là phổ cập. Với ý kiến nêu như ở trên tôi cho rằng cũng nên giảm bớt một kỳ thi, đó là kỳ thi tốt nghiệp phổ thông như nhiều ý kiến đã góp. Thay vào kỳ thi NPT là kỳ kiểm tra bắt buộc với một số môn có thể thay đổi tuỳ năm. HS được nhận Chứng chỉ tốt nghiệp phổ thông trung học. Nên giữ nguyên kỳ thi tuyển sinh đại học hằng năm, vì mục tiêu đào tạo đại học là đào tạo các ngành nghề có trình độ đại học. Việc thi tuyển để lựa họn nhứng học sinh đạt được trình độ cơ bản cho việc tiếp thu kiến thức bậc đại học là cần thiết. Giảm kỳ thi TNPT sẽ giảm được nhiều tiêu cực. Thi tuyển đại học sẽ đánh giá học lực HS đúng hơn, phù hợp với yêu cầu của từng trường ĐH. Không loại trừ vẫn tồn tại một số khó khăn cho trường như thí sinh ảo, lo chỗ ăn ở cho thí sinh, trông coi thi phức tạp…Trường phải chấp nhận từng bước, song mục tiêu chính đạt được và cũng vì sự tồn tại bởi uy tín của trường.
Ho ten: Nguyen Hiep
Dia chi: Kon Tum
E-mail: hiepkdytkt@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Bỏ thi cái gì là đúng?
Noi dung: Tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm của bạn đọc Trịnh Công Vấn ở TP.HCM.
Ho ten: Nguyen Hiep
Dia chi: 157 Ba Triệu Kon Tum
E-mail: hiepkdytkt@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Bỏ thi cái gì là hợp lý?
Noi dung: Theo quan điểm của tôi là bỏ thi TNPT là tốt nhất, và cũng bỏ luôn thi đại học. Theo tôi có ý kiến thế này: Khi học xong PT tất cả HS đều được công nhận TNPT căn cứ vào kết uả học tập 3 năm ở cấp III và điểm thi học kỳ của năm cuối cấp, sau đó cho các em ghi danh vào học tại các trường ĐH, CĐ mà HS có nguyện vọng (trường chỉ dạy các môn cơ bản, không dạy chuyên môn) 1 năm, sau khi học xong 1 năm trường ĐH, CĐ đó sẽ tổ chức kỳ thi tuyển chọn HS vào các ngành mà học sinh có nguyện vọng, nếu đạt thi tiếp tục học ở ĐH hoặc CĐ đó, nếu không đạt thì căn cứ vào kết quả thi tuyển sẽ chuyển các em tới các trường khác ở bậc thấp hơn mà có chỉ tiêu tuyển sinh. Bậc thấp hơn có nghĩa là ĐH xuống CĐ, CĐ xuống Trung cấp...
Ho ten: Nguyễn Đức Vinh
Dia chi: Hà nội
E-mail: Vinhnd09@gmail.com
So dien thoai: 0914518659
Tieu de: Vài dòng tâm huyết
Noi dung: Tốt nghiệp phổ thông chỉ cần xét kết quả học của năm cuối cùng, tuyển đại học theo: Nguyện vọng của học sinh, đề thi chung toàn Quốc, thi xong học sinh dùng kết quả thi để chọn trường, kết quả thi còn có thể dùng làm tiêu chuẩn để xét học bổng, học phí do trường tự chọn.Tất cả các chỉ tiêu, chính sách cần được minh bạch. Tiêu cực chỉ có thể thực hiện được khi mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi các bên không minh bạch.
Ho ten: nguyen the loc
Dia chi: son la
E-mail: kdxnksla@yahoo.com.vn
So dien thoai: 0912546567
Tieu de: không ổn
Noi dung: bỏ thi đại học là không ổn vì nó không chỉ là miếng đất màu mỡ cho tham nhũng tiêu cực sinh sôi nảy nở mà tác hại của nó để lại cho đời sau là vô cùng phức tạp. có biết bao học sinh không đủ trình độ nhưng vì con ông nọ cháu bà kia hoặc những gia đình có điều kiện về kinh tế chạy điểmchạy thầy sẽ vào được đại học. sau đó sản phẩm mà xã hội đón nhận là các cử nhân này khi ra trường sẽ ra sao?
Ho ten: Trịnh Tuấn Nam
Dia chi: Hà Nội
E-mail: trinhtuannam@gmail.com
So dien thoai:
Tieu de: Đồng ý!
Noi dung: Rất đồng ý với ý kiến của bạn Nguyễn Thế Lộc.Thi kiểu tốt nghiệp THPT .các điểm thi rải rác ra ở nhiều địa phương,mỗi địa phương lại có những học sinh được liệt vào ạng "con ông cháu cha" ở địa phương đó.Tiêu cực xảy ra ở mỗi điểm thi là điều ko thể tránh khỏi.Như vậy thật thiệt thòi cho những học sinh phải tự thân vận động.Nếu bỏ một trong hai kỳ thi,nên chăng chúng no bỏ thi tốt nghiệp THPT ??
Ho ten: nguyễn văn Học
Dia chi: ngô quyền Hải Phòng
E-mail: hoc_khdt@yahoo.com
So dien thoai: 0976217388
Tieu de: không bỏ thi đại học
Noi dung: Tôi nhất trí như anh Dương Toàn là hoàn toàn phù hợp với thời điểm hiện nay.
Ho ten: Nguyễn Đức Vinh
Dia chi: Hà nội
E-mail: Vinhnd09@gmail.com
So dien thoai: 0914518659
Tieu de: Vài dòng tâm sự
Noi dung: Không thể bỏ thi đại học được vì quyền lợi của các trường đại học là cần phải tuyển được những học sinh ưu tú cho trường để duy trì uy tín đào tạo của trường. Có thể xét tốt nghiệp khi kết quả học tập của năm cuối chương trình đạt trên trung bình. Kết quả thi đại học với đề thi chung toàn Quốc có thể dùng để học sinh xin xét tuyển vào các trường và xét học bổng. Tuỳ theo uy tín của trường mà nhà trường qui định mức học phí(có hỗ trợ học bổng cho từng mức kết quả học tập). Toàn bộ các chủ trương, chính sách, tiêu chí của trường cần được minh bạch vì chỉ có minh bạch toàn bộ các thông tin liên quan đến quyền của học sinh mới chống được tiêu cực.
Ho ten: Mai Tân
Dia chi: Tai
E-mail: taituthanglong@gmail.com
So dien thoai: 0988099362
Tieu de: Cải cách ? Nên hay không ?
Noi dung: Theo tôi, nếu có bỏ 1 kỳ thi nào đó để tránh tốn kém thì nên bỏ kì thi tốt nghiệp THPT, vì thực sự kì thi đó không cần thiết. Học sinh trải qua 3 năm học phổ thông, với một kết quả giả như được trên trung bình, như vậy cũng coi như là kiến thức căn bản có rồi. Tùy theo điểm học tập của họcsinh trong suốt quá trình học để xét tốt nghiệp loại gì thôi, như vậy công bằng hơn. Có một thực tế buồn cười là rất nhiều sinh viên của các trường Đại học danh tiếng hiện naytốt nghiệp PTTH với bằng Trung bình, trong khi có thể khẳng định răng, các sinh viên đó hiển nhiên phải giỏi, thì mới có thể đỗ vào được đại học. Đơn giản vì kì thi tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp THPT ý nghĩa ko nhiều. Nếu như phải bỏ thờigian ôn các môn không thuộc khối thi Đại học của mình để làm thật tốt bài thi tốt nghiệp, như vậy đôi khi rất mạo hiểm; chưa kể kì thi tốt nghiệp THPT còn rất nhiều tiêu cực như báo chí đã nói. Còn kì thi ĐH, không nên bỏ. Để đỗ được vào ĐH, đó là cả 1 quá trình trau dồi, cộng với trí tuệ của học sinh. So sánh 2 kì thi thực sự là rất khập khiễng, vậy tại sao lại bỏ một kì thi tốt để giữ lại 1 kì thi có chất lượng kém hơn? Liệu trong 1 đề có thể phân loại được thí sinh giỏi không, hay sau kì thi quốc gia ấy, các trường ĐH sẽ lại phải tổ chức thêm 1 kì thi nữa để sàng lọc học sinh cho phù hợp vs chất lượng của trường ??? Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ quay lại với cách thi ĐH ngày trước, mỗi trường 1 đề thi, 1 đợt thi riêng, như vậy cải cách có nên không ????
Ho ten: Hoang Trong
Dia chi: 137/6 Le Van Tho,f11,Go Vap, gan sieu thi Binh Dan duong Quang Trung Go
Vap
E-mail: hoangdinhtrong004@gmail.com
So dien thoai: 0978685004
Tieu de: Bai viet hay
Noi dung: bai viet rat hay no phan anh dung nhung gi dang co cua nen giao duc viet nam, bo thi duoc chi co the khi hoi du nhieu yeu to quan trong nhat la nang luc dao tao dai hoc phai dap ung du nhu cau hoc ma dieu do o VN chua the co trong tuong lai gan
Ho ten: Phan Văn Hiến
Dia chi: Cảng hàng không Phú Quốc
E-mail: hienphanvan2003@yahoo.com
So dien thoai: 0934974416
Tieu de: Tôi không đồng tình với ý kiến bỏ kỳ thi vào đại học
Noi dung: Tôi không đồng tình với giải pháp bỏ kỳ thi vào đại học vì kỳ thi vào đại học có ý nghĩa tuyển chọn những người thực tài trong một số lĩnh vực và một số năng khiếu bẩm sinh khác vào học đại học để khi ra trường họ là nhữngngười có kiến thức sâu rộng chuyên môn để làm việc. Việc tổ chức kỳ thi đại học cũng tạo cơ hội bình đẳng để conem nông dân , công nhân, người dân lao động chân chính, những người không biết chạy chọt có cơ hội vào đại học . Kỳ thitốt nghiệp PTTH ý nghĩa của nó cũng khác, đó là việc kiểm tra để kết luận xem những học sinh này đã nắm bắt được kiến thức phổ thông qua 12 năm rèn giữa trong ghế nhà trường hay không. Vì vậy tôi không đồng tình với ý kiến giảm bớt kỳ thi vào đại học và gộp 2 trong 1 hay 3 trong 1 của kỳ thi tốt nghiệp nhằm để giảm chi phí theo cách tính toán của ai đó.
-
Ý kiến bạn đọc:



