Vụ 'Robot leo cầu thang': Truy tiếp trách nhiệm!
(VietNamNet) - Theo PGS TS Phan Minh Tân, phó giám đốc Sở KHCN TP.HCM, trách nhiệm trong vụ bê bối "Mô hình robot leo cầu thang" thuộc về Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu đề tài và nhóm nghiên cứu. Gặp gỡ và trao đổi tiếp với các bên liên quan về vấn đề trách nhiệm xung quanh vụ bê bối này:
|
Đề tài chưa nghiệm thu, đã mang đi dự thi ở Hà Nội |
|
Một thành viên trong Hội đồng nghiệm thu tiết lộ: Trước cuộc họp nghiệm thu, KS Đoàn Thế Thảo có khoe là đã gửi đề tài "Robot leo cầu thang" để tham gia cuộc thi "Tuổi trẻ với Tự động hoá" và có thể sẽ... đoạt giải cao (!). Cuộc thi này do Hội Khoa học Công nghệ Tự động (KHCNTĐ) Việt Nam tổ chức, dành cho các công trình nghiên cứu tự động hoá của sinh viên các trường dạy nghề, cao đẳng, đại học, Trung tâm, Viện và các nhà khoa học trẻ. Trên website của Hội KHCNTĐ Việt Nam giới thiệu danh sách các đề tài dự thi năm 2004, đề tài "Mô hình robot leo cầu thang" đứng thứ hai, và là một trong tám đề tài mà trường ĐH Bách khoa TP.HCM đăng ký dự thi. Theo Thông báo của Ban Tổ chức cuộc thi, hạn chót đăng ký dự thi là vào ngày 30/8/2004. Trong khi đó, đề tài "Mô hình robot leo cầu thang" chỉ mới được "nghiệm thu" vào ngày 10/12. Như vậy, dù còn chưa được nghiệm thu, Ban chủ nhiệm đề tài đã "mạnh dạn" đưa đề tài đi đăng ký dự thi ở Hà Nội. Theo giải thích của TS Nguyễn Văn Giáp với phóng viên VietNamNet vào chiều 15/12, người đứng tên dự thi là một... sinh viên mới ra trường tên là Hoàng Ngọc Hà với luận văn tốt nghiệp về "Mô hình robot leo cầu thang". Còn TS Nguyễn Văn Giáp và KS Đoàn Thế Thảo chỉ đứng tên với tư cách là... giáo viên hướng dẩn (?!) Thế nhưng, khi tra trên website của Hội KHCNTĐ Việt Nam, mục đăng ký đề tài dự thi thì phần họ tên người tham gia cuộc thi bỏ trống và chỉ thấy tên của chủ nhiệm đề tài là TS Nguyễn Văn Giáp và KS Đoàn Thế Thảo! Đây cũng là đề tài duy nhất trong số 59 đề tài đăng ký dự thi "Tuổi trẻ với Tự động hoá - năm 2004" không có tên người tham gia! Trao đổi với VietNamNet qua điện thoại, ông Trịnh Đình Đề, Tổng thư ký Hội KHCNTĐ Việt Nam cho biết: Qua báo chí, Ban tổ chức cuộc thi đã biết việc thiếu trung thực của đề tài nên sẽ không đưa vào danh sách chấm để xét giải. |
● TSKH Nguyễn Xuân Hùng: Hội đồng sẽ còn làm việc quyết liệt trong thời gian tới!
|
| TSKH Nguyễn Xuân Hùng |
Có thể nói: Các thành viên trong Hội đồng xét duyệt và Hội đồng nghiệm thu đề tài "Mô hình robot leo cầu thang" đã làm việc rất nghiêm túc.
Thoạt tiên, khi tự đăng ký và đưa đề tài ra trước Hội đồng xét duyệt để xin kinh phí nghiên cứu, nhóm nghiên cứu (hay Ban chủ nhiệm đề tài) là TS Nguyễn Văn Giáp và KS Đoàn Thế Thảo còn hăng hái đề xuất sẽ thực hiện luôn một loạt mô hình robot thông minh, robot chữa cháy, robot vượt chướng ngại vật... Nhóm nghiên cứu còn đề xuất nội dung nghiên cứu không chỉ robot chữa cháy thông thường mà robot còn có thể leo cầu thang, có gắn camera để quan sát bên trong đám cháy. Không chỉ có vậy, robot này còn có thể mang vác nhằm cứu người bị nạn ra khỏi đám cháy (!).
Trươc một loạt đề xuất xem ra có thể vượt quá khả năng của nhóm nghiên cứu, Hội đồng đã phải đề nghị nhóm nghiên cứu giới hạn bớt mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài và chỉ nên tập trung vào mô hình robot leo cầu thang nhằm mục đích chữa cháy. Như vậy, lần thứ nhất xét duyệt coi như không đạt do nhóm nghiên cứu ôm đồm quá nhiều mục tiêu.
Sau đó, tức là chỉ sau khi Hội đồng xét duyệt đề tài đã góp ý, nhóm nghiên cứu mới chỉnh sửa và thu hẹp mục tiêu nghiên cứu còn lại bảy hạng mục phải hoàn thành như trong hợp đồng mà nhóm đã ký với Sở KH-CN TP.HCM. Lúc ấy, đề tài mới được Hội đồng xét duyệt chấp thuận. Kinh phí 68 triệu đồng cũng là do chính nhóm nghiên cứu tự đề xuất sau khi dự toán những việc cần làm.
Xin nói rõ thêm là ở đây, chúng ta chỉ làm robot mô hình chứ không phải làm một con robot thật. Với một con robot thật, chắc chắn kinh phí sẽ phải lớn hơn gấp nhiều lần. Đối với robot mô hình, Hội đồng nghiệm thu chỉ yêu cầu nhóm nghiên cứu thực hiện đúng mục tiêu đã đề ra: Robot phải leo vượt được các loại cầu thang. Trước mắt, robot chưa cần phải chữa cháy mà chỉ leo được cầu thang (tất nhiên là các loại cầu thang thật!) để định hướng vào mục tiêu chữa cháy. Đáng tiếc, mô hình robot do nhóm nghiên cứu thực hiện chỉ leo được... cầu thang mô hình mà nhóm đã tự làm ra!
Thật ra, với kinh phí gần 70 triệu đồng cấp cho nhóm nghiên cứu đề tài này là đủ để có thể đi mua một robot thật. Thế nhưng, khi xét duyệt đề tài, Hội đồng vẫn cân nhắc để thông qua. Mục đích là nhằm khuyến khích các nhà khoa học tiếp cận với những kiến thức mới qua việc nghiên cứu, chế tạo mô hình robot. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đề tài sẽ có sự sáng tạo thêm nhằm phục vụ lợi ích xã hội sau này.
Robot leo cầu thang: Phải "ủn", mới chạy! (Ảnh: Phan Thảo)
Tôi xin nói thêm: Sau khi nghiệm thu với kết quả không đạt, nhóm đề tài có mang robot đến nhà tôi để cho chạy thử nghiệm lại. Anh Giáp (TS Nguyễn Văn Giáp, chủ nhiệm đề tài), thanh minh rằng nhóm đã có thực hiện bộ phận vi xử lý cùng với phần mềm tính toán. Do thời gian gấp rút nên đã không kịp lắp vào con robot trình diễn trước Hội đồng! Còn phần mềm tính toán mô phỏng mà nhóm tác giả tự thực hiện thì do thành viên trực tiếp phụ trách phần này... bận việc nên không đến dự cuộc họp nghiệm thu được. Còn Ban chủ nhiệm đề tài khi ra trước Hội đồng nghiệm thu do mất bình tĩnh nên... "quên" là mình đã có thực hiện phần mềm này (?!)
Trao đổi riêng với tôi, anh Giáp cũng tỏ ra lo lắng: Trong lần nghiệm thu lần II sắp tới (dự kiến sẽ vào cuối tháng 12/2004), nếu Hội đồng tỏ ra nghi ngờ về con robot do nhóm tự nghiên cứu, chế tạo thì anh ấy nhờ tôi, với tư cách chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, có tiếng nói giải thích với mọi người. Tuy nhiên, khi tôi hỏi anh Giáp cách tính lực ma sát để bánh xe của robot có thể leo được cầu thang, anhh Giáp tỏ ra lúng túng. Anh ấy nói: Do không trực tiếp làm nên... không rõ lắm (?!).
Trên đây là ý kiến của GS TSKH Nguyễn Xuân Hùng trong cuộc trao đổi dành riêng cho phóng viên VietNamNet vào chiều 15/12.
- "Liệu trong lần tái nghiệm thu sắp tới, Hội đồng nghiệm thu sẽ có sự thông cảm, nương nhẹ nào nếu đề tài vẫn chưa đạt yêu cầu theo hợp đồng đã ký với Sở KH-CN TP.HCM?" - chúng tôi hỏi.
GS TSKH Nguyễn Xuân Hùng khẽ thở dài rồi nói: Suốt hơn mười năm giữ cương vị chủ tịch Hội đồng của nhiều Hội đồng nghiệm thu đề tài, ông đã từng chứng kiến không ít lần Hội đồng nghiệm thu chỉ thực hiện công việc của mình một cách đại khái, qua loa... rồi cho qua, mặc dù biết chắc rằng đề tài đó rồi cũng sẽ " cất vào ngăn kéo"! Một chút trầm ngâm, nhà khoa học đã gần 70 tuổi này khẳng định: Sẽ không còn chỗ cho sự dễ dãi, xuê xoa trong nghiên cứu khoa học. Đối với đề tài "Mô hình robot leo cầu thang" đang gây xôn xao dư luận, GS Nguyễn Xuân Hùng cả quyết: "Hội đồng nghiệm thu đã và sẽ làm việc một cach quyết liệt và thẳng thắn!".
● GS TSKH Bùi Song Cầu, phó chủ tịch Hội đồng nghiệm thu: Lãng phí trong nghiên cứu khoa học? Một cái... bệnh!
|
| GS TSKH Bùi Song Cầu tại cuộc họp nghiệm thu "Mô hình robot leo cầu thang". (Ảnh: Phan Thảo) |
Không phải cứ đề tài nào có nghiên cứu cũng sẽ thành công, vì đề tài có thể thất bại, do rủi ro hoặc do khó quá làm chưa được. Tuy nhiên, đã là nghiên cứu khoa học thì phải trung thực, đó là yêu cầu đầu tiên đối với người làm nghiên cứu.
Nhóm đề tài "Robot leo cầu thang" hoàn toàn có thể tham khảo tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng tham khảo của ai thì phải ghi rõ ra để thấy được đâu là kế thừa, đâu là công sức đóng góp của nhóm nghiên cứu. Đã có rất nhiều nơi làm loại robot leo cầu thang này (kể cả trong nước và nước ngoài). Lẽ ra, báo cáo của nhóm tác giả đề tài "Mô hình robot leo cầu thang" phải có phần tổng quan để giới thiệu các kết quả đã có. Rất tiếc là nhóm nghiên cứu lại bỏ qua.
Khi xét duyệt đề tài, chúng tôi đã rất trân trọng, khuyến khích và đánh giá cao đề tài do thấy nhiều khả năng để ứng dụng vào thực tế. Giới hạn của đề tài chỉ yêu cầu làm ra một mô hình robot leo được cầu thang và giải được bài toán để robot có thể leo mọi loại cầu thang với các kích cỡ khác nhau.
Kinh phí 68 triệu đồng có phải là quá thấp? Thật sự, người ta cũng chỉ có thể tốn khoảng 10-15 triệu đồng cho chi phí thiết bị để thực hiện mô hình mà thôi! Còn với gần 60 triệu đồng còn lại để làm gì? Thực chất, đây là tiền chi cho chất xám để nghiên cứu, tính toán và thiết kế cho mô hình robot. Do đó, đây thực sự là sự lãng phí tiền của của Nhà nước, của nhân dân nếu việc nghiên cứu tỏ ra thiếu trung thực!
Đây là lần đầu tiên ở TP.HCM, mà cũng có thể là cả ở Việt Nam, một đề tài nghiên cứu khoa học đưa ra nghiệm thu và bị đánh giá là không đạt.
Bản thân tôi cũng rất khó xử khi phải đưa ra những ý kiến thẳng thắn đối với các đề tài nghiên cứu khoa học thiếu trung thực... Thông thường, giữa các thành viên trong Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu đề tài với chủ nhiệm đề tài thường nảy sinh tâm lý nể nang, sợ mất lòng. Từ đó, việc xem xét, đánh giá đề tài thường chỉ... nhẹ nhàng, "thông cảm"! Khi buộc phải đưa ý kiến thẳng thắn, lại ngại mang tiếng và gây sứt mẻ quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, điều đáng ngại nhất là lãng phí tiền của của Nhà nước với danh nghĩa "nghiên cứu khoa học"... mà điều này dường như đã trở thành một cái bệnh trong không ít trường hợp!
