,
221
446
Khoa học
khoahoc
/khoahoc/
15658
Chính phủ Mỹ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng đậu mùa
1
Article
null
,

Chính phủ Mỹ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng đậu mùa

Cập nhật lúc 07:59, Thứ Năm, 23/01/2003 (GMT+7)
,

Không phải người dân Mỹ nào cũng muốn tiêm chủng đậu mùa

Chính phủ liên bang Mỹ đã bắt đầu cho chuyển tới một vài bang trong nước Mỹ các liều vaccine chủng đậu mùa. Bên cạnh đó, các quan chức trong Chính phủ cũng đã chuẩn bị một quỹ gọi là quỹ bồi thường cho những người bị ảnh hưởng bởi những liều vaccine này.

Chính phủ Mỹ đã vấp phải những chỉ trích kịch liệt từ phía công đoàn và một số tổ chức khác trong vấn đề bồi thường thiệt hại cho những người phải tiêm vaccine. Theo những nghiên cứu khoa học thì cứ một triệu người tiêm vaccine, thì có tới 40 người phải đối mặt với những phản ứng phụ của các liều vaccine này. Thậm chí, trong số đó, có thể có một hoặc hai người sẽ bị chết.

Tổng thư ký Hiệp hội chăm sóc sức khoẻ con người, ông Tommy Thompson nói rằng ông ta đã làm vệc với Nhà Trắng và những quan chức có liên quan để có được những bồi thường về các chi phí thuốc men, tổn thất thời gian và các chi phí khác cho những người tiêm vaccine.

Ông Thompson nói: ''Tôi cũng khá hài lòng với những gì đã đạt được về sự bồi thường. Chúng ta hy vọng rằng kế hoạch tiêm vaccine của chính phủ thực sự thành công. Cũng còn vài băn khoăn còn sót lại có thể khiến người dân từ chối tiêm chủng, nhưng tôi mong muốn rằng mọi việc sẽ đâu vào đấy''.

Ông Thompson nói thêm rằng việc thành lập một quỹ đền bù như vậy cũng chưa phải như ông mong đợi, tuy nhiên ông Thompson cũng không nói rõ rằng ông mong muốn nó sẽ là bao nhiêu.

Một số quan chức chính phủ cũng nói rằng ông Thompson đã đề nghị có một quỹ giống như quỹ bồi thường thiệt hại do vaccine đã có từ trước tới nay (Vaccine Injury Compensation Fund), quỹ này không bao gồm những trường hợp bị ảnh hưởng bởi vaccine đậu mùa.

Trong vài tuần tới, chính phủ liên bang hy vọng có thể tiến hành tiêm chủng cho khoảng 500.000 nhân viên y tế và nhân viên tại một số lĩnh vực quan trọng khác. Trong các bước tiếp theo của kế hoạch này, các liều vaccine sẽ được áp dụng cho khoảng 10 triệu nhân viên y tế và các nhân viên tại các lĩnh vực khác nhau. Riêng đối với quân đội, thì chương trình tiêm chủng này là bắt buộc.

Với đối tượng là dân thường, việc tiêm chủng là tự nguyện. Với việc căn bệnh đậu mùa đã biến mất cách đây trên 2 thập kỷ và những mối đe doạ tấn công bằng loại virus này cũng vẫn chỉ là trong giả thuyết, thì việc tiêm chủng vaccine cũng không được khuyến khích mở rộng ra toàn dân.

Mặc dù có thể có những rắc rối xung quanh các liều vaccine, nhưng theo Trung tâm phòng ngừa và kiểm dịch bệnh dịch (CDC), thì chương trình này của chính phủ vẫn được tiến hành. CDC đã chuyển các liều vaccine cần thiết tới 4 bang vào ngày thứ ba vừa rồi, họ sẽ tiếp tục chuyển tới ba bang tiếp theo các liều vaccine vào thứ tTư. Theo người phát ngôn của CDC, ông Tom Skinner, thì có khoảng 66.000 liều vaccine được các bang yêu cầu cung cấp. Tuy nhiên, ông không tiết lộ rõ đó là những bang nào.

(Mạnh Trường - Theo abcNews)

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
Các tin khác
,