,
221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1190460
Anh sẵn sàng giúp Việt Nam chống nhập cư bất hợp pháp
1
Article
null
,
Quan hệ Việt - Anh trong thế kỷ XXI:

Anh sẵn sàng giúp Việt Nam chống nhập cư bất hợp pháp

Cập nhật lúc 05:55, Thứ Hai, 04/05/2009 (GMT+7)
,

 - Việt Nam đã bắt đầu phải đối mặt với tình trạng nhập cư bất hợp pháp vào Việt Nam. Anh sẵn sàng giúp Việt Nam xây dựng pháp luật liên quan đến vấn đề này - Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Ban Quốc tế, Cục Biên phòng Anh (UKBA) James Sharp trao đổi với VietNamNet tại London.

Tháng 3/2008, tại London, sau cuộc hội đàm song phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Gordon Brown đã ra tuyên bố chung, trong đó xác định 5 lĩnh vực hợp tác ưu tiên chung. Di cư và phòng chống tội phạm có tổ chức là một trong 5 lĩnh vực ưu tiên đó. 

Ông James Sharp: Việt Nam đã bắt đầu phải đối mặt với tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Ảnh: XL

Theo ông James Sharp, số lượng thị thực (visa) cấp cho khách du lịch, sinh viên du học từ Việt Nam đến Anh ngày càng tăng. Số lượng hồ sơ xin visa vào Anh đã tăng 15-20% hàng năm.

Hai bên đặt mục tiêu sẽ tăng lượng thị thực cấp cho đối tượng sinh viên, doanh nghiệp hai nước trong 5 năm tới. Sự cam kết này nói lên điều gì, thưa ông?

- Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh chóng trong những năm qua. Ngày càng có nhiều người Việt Nam đi ra nước ngoài cũng như ngày càng có nhiều người nước ngoài đến du lịch Việt Nam. Tôi cho rằng vẫn còn những tiềm năng để phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước. Đó là điều mà chúng tôi rất ủng hộ và mong muốn có những hợp tác đảm bảo nhập cư hợp pháp vào Anh.

Những vấn đề tồn tại mà hai nước cần tập trung giải quyết liên quan đến lĩnh vực này, thưa ông?

- Chúng tôi nhìn thấy sự tăng trưởng tích cực về nhập cư hợp pháp vào Anh nhưng vẫn có một số vấn đề tồn tại cần giải quyết. Trong các cuộc làm việc, chúng tôi thảo luận với quan chức Bộ Công an Việt Nam để cùng nhau hợp tác giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp từ Việt Nam vào Anh.

Khi tập trung vào vấn đề nhập cư bất hợp pháp, có một vài điểm mà hai bên cần tính tới. Đó là những vấn đề liên quan đến chính sách của Việt Nam, của nước quá cảnh vào Anh và vấn đề từ chính nước Anh. Mỗi nước có những chính sách khác nhau nên phải đảm bảo hợp tác giải quyết hài hòa.

Anh có những chương trình hợp tác cụ thể nào với Việt Nam để giải quyết những vấn đề ông nêu ra?

- Ở Việt Nam, chúng tôi đang tài trợ cho một dự án tăng cường năng lực cho cán bộ làm việc trong lĩnh vực xuất nhập cảnh cũng như các cán bộ công an, đào tạo tiếng Anh... Đã có những dự án được khởi động giữa Cục Biên phòng Anh với Bộ Công an Việt Nam. Chúng tôi đã thảo luận xem lĩnh vực nào mà chúng tôi có thể trợ giúp họ. 

Một trong những điểm mới đáng chú ý, đó là Việt Nam đã bắt đầu phải đối mặt với tình trạng nhập cư bất hợp pháp vào Việt Nam. Chúng tôi đã có cuộc thảo luận, chia sẻ vấn đề này với các quan chức Việt Nam.

Vấn đề đặt ra làm thế nào để giải quyết việc đó, nhất là về pháp luật chống nhập cư bất hợp pháp. Đây cũng là một khía cạnh hợp tác trong vấn đề di cư mà chúng tôi sẵn sàng giúp Việt Nam nếu Việt Nam muốn có sự trợ giúp xây dựng pháp luật trong vấn đề này. Nhiều quốc gia đã nhận thức vấn đề nhập cư bất hợp pháp, nhất là khi những người nhập cư bất hợp pháp không chỉ còn hướng đến những điểm đến truyền thống ở phương Tây nữa. 

 

Ông Peter Jones, Phó Vụ trưởng Vụ Di cư, Bộ Ngoại giao Anh:

Vừa qua, việc cấp thị thực (visa) cho các đối tượng người Việt mang hộ chiếu phổ thông tới Anh thay đổi, chuyển sang do Đại sứ quán Anh tại Bangkok, Thái Lan xem xét cấp. Sự thay đổi trong hệ thống cấp visa tại Việt Nam không phải là trường hợp riêng biệt, mà nằm trong kế hoạch tái cơ cấu hệ thống xét duyệt thị thực của Anh trên toàn cầu.

Chúng tôi vẫn nỗ lực khuyến khích mọi người từ các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, có đầy đủ điều kiện, quyền lợi nhập cư hợp pháp vào Anh để học tập, nghiên cứu, làm việc hay du lịch. Chúng tôi thực sự khuyến khích hạng visa cấp cho những đối tượng có mục đích như vậy vào Anh.

Ông có gợi ý cách thức nào triển khai hiệu quả hợp tác trong vấn đề di cư giữa hai nước?

- Hợp tác di cư đã được Thủ tướng Gordon Brown và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xác định là một trong những lĩnh vực ưu tiên hợp tác chính giữa hai nước hiện nay. Cộng đồng người Việt tại Anh khá lớn, nhập cư vào đây sinh sống, học tập và làm việc, có những đóng góp nhất định cho nước Anh và chúng tôi luôn khuyến khích điều đó.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải đối mặt với tình trạng có một bộ phận nhập cư bất hợp pháp vào Anh thông qua các tổ chức tội phạm hoặc theo các con đường khác. Chính phủ hai nước chia sẻ mục tiêu giảm thiểu tình trạng này cũng như tăng cường số lượng người Việt Nam cư trú bất hợp pháp ở Anh đưa về nước.

Để hoạt động hiệu quả, theo thỏa thuận, sẽ có những cán bộ quản lý xuất nhập cảnh, công an thuộc các bộ, ngành Việt Nam sang Anh làm việc với các quan chức Cục Biên phòng Anh để giải quyết vấn đề nói trên.

 
Ông Border Clark, Cục Biên phòng Anh :

Chính sách của Anh về trao trả người nhập cư bất hợp pháp là đảm bảo những người vi phạm pháp luật về nhập cảnh vào Anh sẽ được đưa trả về nước một cách nhanh chóng, trong đó có người nhập cư bất hợp pháp đến từ Việt Nam.

Chúng tôi hoan nghênh những người nhập cư vào Anh học tập, làm việc chăm chỉ, có đóng góp cho xã hội Anh, nhưng họ phải đến đây bằng con đường hợp pháp.

Bài cuối: Khoảng 40 nghìn người Việt đang định cư tại Anh. Nhờ sự nhạy bén, năng động của họ, có những khu nhà tắm công cộng bỏ hoang của người bản địa đã trở thành khu buôn bán, thịnh vượng ở London...  

  • Xuân Linh

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
Các tin khác
,
;