,
221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1189856
Thử cá biển ở Grimsby và cuộc chinh phục khẩu vị
1
Article
null
,
Quan hệ Việt - Anh trong thế kỷ XXI:

Thử cá biển ở Grimsby và cuộc chinh phục khẩu vị

Cập nhật lúc 05:40, Thứ Bảy, 02/05/2009 (GMT+7)
,

 - Thực tiễn đang có cuộc chinh phục khẩu vị mạnh mẽ của các nhà đầu tư Anh với thị trường Việt Nam, mở rộng từ lĩnh vực dầu khí ở thời kỳ đầu - thập niên 80 - sang nhiều lĩnh vực mới như ngân hàng, tài chính, công nghiệp chế tạo, may mặc...

Cuộc chinh phục mạnh mẽ

Các nhà đầu tư Anh ngày càng để mắt đến thị trường Việt Nam. Ảnh: Xuân Linh

Thứ bảy ở Grimsby mưa, lạnh. Mặc thời tiết xấu, Giáo sư Daniel Khan (D.Khan), Hiệu trưởng Học viện Grimsby, vẫn muốn thết đãi những vị khách đến từ Việt Nam hai món đặc sản: bóng đá và cá biển. Trận bóng đá ngày thứ bảy là sống còn với đội bóng Grimsby Town để trụ lại Football League.

Theo giới thiệu của Giáo sư D.Khan, các vị khách Việt Nam có buổi giao lưu trước trận đấu với doanh nghiệp trong vùng tài trợ cho đội bóng và các vị quản lý câu lạc bộ.

Để tăng tinh thần cổ động, Đại sứ Anh tại Việt Nam Mark Kent và bà Nguyễn Phương Nga, Vụ phó Vụ Báo chí, Bộ Ngoại giao Việt Nam, hai thành viên trong đoàn, nhanh tay lấy trong túi chiếc áo thể thao hiệu Adidas gia công tại Việt Nam có in cờ đỏ sao vàng tặng cho các vị quản lý câu lạc bộ đội bóng. Bà Nga, một "fan" bóng đá, dự đoán Grimsby Town sẽ thắng.

Bữa ăn trưa mời khách trước giờ trận đấu có món cá biển chế biến đặc trưng của vùng Grimsby mà Giáo sư D.Khan tự hào và nhiệt tình mời khách thử. Cá biển không phải món ăn lạ nhưng cách chế biến theo kiểu Grimsby khiến các thực khách hào hứng thưởng thức. 90 phút bóng đá diễn ra sau đó trong sự nín thở, hồi hộp và dự đoán của bà Nga chính xác. Đội nhà đã không bỏ lỡ cơ hội thực hiện cú sút penalty duy nhất để dành chiến thắng cách biệt.

Grimsby Town có lý lẽ của trái tim và khối óc để giành chiến thắng khi đứng trước thử thách trụ hạng. Giáo sư D.Khan có lý lẽ để nhất định thuyết phục các vị khách Việt Nam dùng thử món cá biển chế biến đặc trưng vùng Grimsby. Bóng đá hay thưởng thức cá biển chế biến vị lạ đều mang đến cảm giác chinh phục. Và tôi, khi ở Grimsby, tôi định vị được vì sao Đại sứ Mark Kent lên ý tưởng tổ chức chuyến thăm Grimsby trong lịch trình tìm hiểu các khía cạnh trong quan hệ Anh - Việt.

Quả thực, Grimsby và vùng lân cận là trung tâm chế biến thực phẩm và hải sản lớn nhất của nước Anh và châu Âu. Đây cũng là cảng công nghiệp thương mại lớn nhất tại Anh.

Cơ hội dành cho cả hai có thể còn rộng lớn hơn khi Anh là một trong những nước đầu tư ra nước ngoài lớn nhất thế giới trong khi Việt Nam là một trong những nền kinh tế xuất khẩu lớn. Ảnh: Xuân Linh

Tại đây có Samskip, một tập đoàn mạnh trên thế giới về giao nhận vận tải, đã có mặt tại thị trường Việt Nam. Samskip mở chi nhánh hoạt động tại TP.HCM, chuyên về dịch vụ giao nhận vận tải, đưa hàng đông lạnh từ cảng Sài Gòn xuất đi các nước.

Cách Grimsby không xa, một vài công ty địa phương của Lincolnshire như Castlet và Benoy cũng đang thực hiện các dự án liên quan đến Việt Nam. Castlet sản xuất thiết bị kiểm soát ô nhiễm, cung cấp sản phẩm liên quan đến lọc dầu tại Khu công nghiệp Dung Quất trong khi Benoy đang thực hiện các dự án xây dựng khu trung tâm thương mại tại Hà Nội và TP.HCM.

Thực tiễn đang có cuộc chinh phục khẩu vị mạnh mẽ giữa các nhà đầu tư Anh với thị trường Việt Nam. Các công ty của Anh đầu tư vào Việt Nam từ rất sớm, khoảng từ thập niên 80 nhưng chủ yếu tập trung vào dầu khí với khoảng 70% tổng đầu tư thời kỳ đầu. Tuy nhiên, đầu tư của Anh vào Việt Nam hiện đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới như ngân hàng, tài chính, công nghiệp chế tạo, may mặc...

Các dự án đầu tư của Anh ở Việt Nam nhìn chung có quy mô vừa và nhỏ. Với trị giá thương mại song phương đạt mức tăng hai con số liên tục trong thập kỷ qua và hiện đạt hơn 1,8 tỷ USD mỗi năm, Anh xác định Việt Nam là một trong 17 thị trường ưu tiên trên toàn thế giới.

Cuối năm ngoái, HSBC và Standard Chartered Bank trở thành hai ngân hàng 100% vốn nước ngoài đầu tiên được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam.

HSBC là ngân hàng ngân hàng 100% vốn nước ngoài đầu tiên được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam.  Ảnh: Corbis

Trưởng phụ trách khu vực Cơ quan Thương mại và Đầu tư Anh quốc Roger Adams tỏ ra lạc quan về triển vọng trung và dài hạn về đầu tư từ Anh vào Việt Nam, dù bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn.

Sự hiện diện Việt Nam tại Anh

Cuối tháng 12/2008, cơ quan của ông đưa ra một báo cáo cho hay Việt Nam được các doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới nhận định là thị trường mới nổi hấp dẫn nhất, hơn cả các thị trường BRICs (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc).

"Còn quá sớm để có thể khẳng định liệu kinh tế toàn cầu có ảnh hưởng đến sự quan tâm của các nhà đầu tư Anh đối với thị trường Việt Nam hay không. Nhưng ngày càng có nhiều nhà đầu tư Anh quan tâm đến thị trường Việt Nam vì Việt Nam sẽ còn tiếp tục tăng trưởng, thị trường tiếp tục mở rộng hơn nữa cũng như các điều kiện thâm nhập thị trường đã trở nên dễ dàng hơn trước", ông Roger Adams nói.

"Nhà nước và Chính phủ đang làm nhiều hơn để cải thiện môi trường đầu tư. Một số công ty Anh đang tính làm ăn với Việt Nam.

Đại sứ quán, các cơ quan thương mại, đầu tư sẽ phải tiếp tục tiếp xúc, tăng cường giới thiệu về môi trường đầu tư. 

Năm nay kinh tế Việt Nam có những khó khăn nhưng yếu tố cơ bản về nền kinh tế phát triển trung và dài hạn vẫn tốt".

Đại sứ Việt Nam tại Anh Trần Quang Hoan

Theo quan chức thương mại của Anh, Anh có năng lực trong những ngành then chốt phù hợp với nhu cầu của thị trường Việt Nam hiện nay như môi trường, năng lượng, cảng biển, dịch vụ tài chính, công nghệ cao... Trong khi đó, các mặt hàng thế mạnh Việt Nam đang xuất khẩu sang Anh chủ yếu là giày dép, dệt may, chè và cà phê, gạo, thủy sản, cao su...

Cơ hội dành cho cả hai có thể còn rộng lớn hơn khi Anh là một trong những nước đầu tư ra nước ngoài lớn nhất thế giới trong khi Việt Nam là một trong những nền kinh tế xuất khẩu lớn.

Trước chuyến công tác đến Anh, tôi có ý định sẽ tìm kiếm "một sự hiện diện" nào đó của Việt Nam ở đây. Theo cách dễ dàng và rất phụ nữ, khi ở London, tôi dành thời gian thả bộ lang thang trong các khu mua sắm ở trung tâm. Và không quá bất ngờ khi có thể tìm thấy ở đó khá nhiều sản phẩm dệt may mang nhãn hiệu made in Vietnam.

Việc này khiến tôi nhớ đến câu chuyện khá thú vị của Đại sứ Mark Kent trước khi sang Việt Nam công tác. Trước khi tới Hà Nội, ông đã vào siêu thị Tesco mua một chiếc mũ trùm đầu để dùng trong thời tiết lạnh ở Anh. Ngay ngày hôm sau, ông nhận được quyết định cử làm Đại sứ tại Việt Nam. Thật tình cờ, chiếc mũ Đại sứ mua được sản xuất tại Việt Nam.

Và tôi vẫn nhớ chia sẻ của ông với báo giới Hà Nội rằng hình ảnh Việt Nam trong mắt người Anh đang thay đổi nhanh chóng, nhất là khi nhận thức về sự tăng trưởng của châu Á mà Việt Nam là một nhân tố quan trọng. Người Anh ngày càng thấy rõ hơn những gì Việt Nam có thể mang lại cho họ, không chỉ là đầu tư, thương mại.

  • Xuân Linh

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
Các tin khác
,
/script>