Tất cả nhằm hướng tới mục tiêu quản lý thuế thương mại điện tử hiệu quả hơn, chống thất thu ngân sách nhà nước.

thue.jpg
Cục Thuế thành phố Hà Nội đã xây dựng được cơ sở dữ liệu của hơn 320 doanh nghiệp là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử. Trong ảnh: Người nộp thuế giao dịch tại Chi cục Thuế quận Ba Đình. Ảnh: Nguyễn Quang

Xây dựng cơ sở dữ liệu hơn 320 chủ sàn thương mại điện tử

Hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trong thời gian gần đây phát triển mạnh đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý thuế do đây là loại hình kinh doanh còn mới, đối tượng quản lý thuế rộng, phức tạp. Vì vậy, xây dựng cơ sở dữ liệu trong quản lý thuế được xem là giải pháp cần thiết và cấp bách nhằm quản lý hiệu quả, tăng thu cho ngân sách.

Hà Nội là địa phương đi đầu trong triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), làm cơ sở định danh cá nhân và đồng bộ thông tin dữ liệu cá nhân.

Với đề án này, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã đồng bộ dữ liệu căn cước công dân và mã số thuế cá nhân. Đến nay, tỷ lệ khớp đúng với dữ liệu của Bộ Công an là 92,76%. Qua việc đồng bộ dữ liệu, từ chỗ không xác định được các đối tượng kinh doanh trên nền tảng số, đến nay, cơ quan thuế đã có kho dữ liệu liên quan đến cá nhân, hộ kinh doanh trên nền tảng số.

Từ cuối năm 2023 và đầu năm 2024, Cục Thuế thành phố Hà Nội tập trung quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Việc định danh tổ chức, cá nhân, thông tin dữ liệu về các giao dịch thương mại điện tử được cập nhật thường xuyên.

Đến nay, Cục Thuế thành phố đã xây dựng được cơ sở dữ liệu của hơn 320 doanh nghiệp là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử; 54 doanh nghiệp là sàn thương mại điện tử lưu trú; khoảng 21.500 doanh nghiệp, trên 16.500 hộ kinh doanh và hơn 80.600 cá nhân có tiền lương, tiền công bán hàng trên các sàn Shopee, Tiki, Lazada; thu thập khoảng 110.000 tài khoản ngân hàng, định danh hơn 591.200 cửa hàng...

Bên cạnh đó, Cục Thuế thành phố cũng hoàn tất việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về số tài khoản ngân hàng, doanh thu, mức thuế, dòng tiền của các tổ chức, cá nhân có phát sinh thu nhập từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, từ đó xác định đúng nghĩa vụ của người nộp thuế.

Đặc biệt, ngay từ đầu năm 2024, Cục Thuế thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên đề thương mại điện tử đối với 2.342 tổ chức, cá nhân. Bước đầu, đơn vị đã rà soát và ra quyết định kiểm tra 1.749 tổ chức, cá nhân, qua đó xử lý 921 tổ chức, cá nhân, tăng thu 104 tỷ đồng, giảm khấu trừ 43 tỷ đồng, giảm lỗ 59 tỷ đồng.

Hỗ trợ đến từng người nộp thuế

Bên cạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã thí điểm quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

“Địa bàn quận Hoàn Kiếm tập trung nhiều hộ kinh doanh thương mại điện tử và quận là đơn vị tiên phong của thành phố triển khai đề án thanh toán không dùng tiền mặt”, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Trường lý giải.

Trên cơ sở thí điểm, Cục Thuế thành phố Hà Nội sẽ đánh giá kết quả và nhân rộng mô hình quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tại các quận, huyện, thị xã, tiến tới xây dựng đề án cấp thành phố về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Cục Thuế sẽ tham mưu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã phối hợp cùng cơ quan thuế quản lý hoạt động thương mại điện tử hiệu quả, công khai, minh bạch.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhìn nhận, thời gian qua, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ. Xu hướng chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang các nền tảng số ngày càng trở nên phổ biến và được coi là giải pháp hữu hiệu giúp các tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Vì vậy, dư địa thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử là rất lớn. Với việc xây dựng cơ sở dữ liệu của hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và thí điểm về quản lý thuế thương mại điện tử, việc thu thuế đối với lĩnh vực này sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.

Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội Vũ Mạnh Cường cho biết, Cục Thuế thành phố sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, xây dựng trang cơ sở dữ liệu thương mại điện tử nhằm khai thác thông tin định danh của người nộp thuế.

Đồng thời đẩy mạnh các phương thức tuyên truyền, hỗ trợ điện tử, kê khai, nộp thuế điện tử, hướng tới mở các cơ quan thuế ảo, phòng hỗ trợ thuế ảo trên các sàn thương mại điện tử để hỗ trợ đến từng người nộp thuế.

 Theo Hương Thủy (Báo Hànộimới)